Nhận biết trẻ tự kỷ qua ánh mắt

ANTĐ - Các nhà nghiên cứu Trung tâm Tự kỷ Marcus ở Atlanta, Mỹ đã theo dõi sự chuyển động ánh mắt của những trẻ từ 2-6 tháng tuổi khi xem một đoạn video về hoạt động của người chăm sóc chúng. Trẻ có sự suy giảm chú ý đến người chăm sóc có khả năng phát triển bệnh tự kỷ sau này. 

Trẻ bắt đầu nhận ra khuôn mặt của người thân trong vòng vài giờ đầu sau khi sinh. Ánh mắt có vai trò rất lớn trong sự phát triển và tương tác xã hội. Các nhà khoa học cảnh báo rằng, việc đánh giá ánh mắt của trẻ không thể nhìn thấy bằng mắt thường mà chỉ có thể được đo bằng thiết bị chuyên dụng.