Nhai kẹo cao su dễ gây đau đầu

ANTĐ - Các nhà khoa học tại Trung tâm Y tế Meir thuộc Đại học Tel Aviv (Israel) cho biết, 87% thanh thiếu niên có thể chữa chứng đau đầu mãn tính bằng cách từ bỏ nhai kẹo cao su.

Tham gia nghiên cứu này có 30 tình nguyện viên tuổi từ 6-19, có tiền sử đau nửa đầu. Sau 1 tháng, nhóm các nhà khoa học ghi nhận có 19 người tham gia đã gần như khỏi hẳn chứng đau đầu, đặc biệt tần suất và cường độ đau giảm đến 7 lần. Trước công trình nghiên cứu này, nhiều nhà khoa học đã chứng minh nhai kẹo cao su gây ra căng thẳng cho khớp thái dương, xương quai hàm và hộp sọ gây đau đầu. Ngoài ra, chất làm ngọt nhân tạo có trong kẹo cao su cũng là tác nhân chính gây hiện tượng đau nửa đầu.