Các nhà nghiên cứu Italia cho biết, việc thiếu sự tương tác với người khác và ít thời gian tiếp xúc với bên ngoài có thể dẫn đến thay đổi mức độ cortisol, một loại hormone có ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch dẫn đến dễ bị nhiễm các loại virus gây bệnh. Các nghiên cứu trước đây cũng đã tìm thấy những người dành nhiều thời gian online có nguy cơ “ngủ nướng”, ăn uống thiếu lành mạnh, tập thể dục ít hơn và có xu hướng hút thuốc và uống rượu nhiều.
Nghiện internet tăng nguy cơ trầm cảm
ANTĐ - Một nghiên cứu mới đã cho thấy, những người nghiện sử dụng internet có nhiều nguy cơ mắc cảm lạnh và cúm.
Tin cùng chuyên mục
Cứu sống một giảng viên người nước ngoài bị sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng
Tiếp cận y tế toàn diện thông qua đổi mới sáng tạo trong y tế
Không thu thêm bất cứ khoản phí nào khi người dân tham gia BHYT
VNVC ra mắt vaccine RSV phòng viêm phổi cho người lớn, ứng phó nguy cơ bệnh hô hấp gia tăng
Bắc bộ rét cả tuần, giữa tuần có mưa rải rác
Phường Cửa Nam quyết tâm xây dựng đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp, địa bàn kiểu mẫu của Thủ đô
Tài trợ hơn 4 tỷ đồng, trao tặng 2.010 suất tầm soát ung thư
Dai-ichi Life Việt Nam triển khai Chương trình Hiến máu nhân đạo tại TP.HCM
Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư khu đô thị thể thao Olympic, có sân vận động đẳng cấp quốc tế
Hà Nội: Bổ sung trường hợp ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
Ăn sáng đúng cách để mang lại lợi ích sức khỏe
Thói quen phổ biến vào mùa lạnh làm tăng nguy cơ đột tử
Đưa dự án “Âm nhạc cuối tuần” thành điểm hẹn văn hóa của Thủ đô
Ra mắt tập thơ thiếu nhi “Tết Trường Sa quê em”
Thăm lại pháo đài Láng - nơi phát tích của Binh chủng Pháo binh anh hùng
Hà Nội chi hàng nghìn tỷ đồng để giải quyết úng ngập trước mùa mưa 2026
Hà Nội: Hàng nghìn người dân đợi khám sàng lọc ung thư dạ dày
Bắc bộ mưa cả ngày nay, ngày mai hết mưa trời rét đậm
Ra mắt Cơ sở 2 của Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4