Ngăn sông đợt I- Nhà máy Thuỷ điện Lai Châu

ANTĐ- Sáng nay 24-4, công trình Thuỷ điện Lai Châu (xã Nậm Hàng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu) đã chính thức được ngăn sông đợt 1. Đây là mốc quan trọng trong quá trình xây dựng nhà máy thuỷ điện ở bậc thang cuối cùng trên dòng sông Đà.

Công trình Thủy điện Lai Châu chính thức được ngăn sông đợt I

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, các Bộ trưởng: Bộ Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo hai tỉnh Lai Châu, Điện Biên cùng các tập đoàn kinh tế lớn tham gia xây dựng nhà máy thuỷ điện Lai Châu đã tham dự sự kiện này. 

Theo Ban quản lý dự án, thời gian qua, các đơn vị đã tập trung thi công hệ thống cống, kênh dẫn dòng và đê quai thượng lưu, hạ lưu. Có thời điểm trên công trường có gần 4.000 người cùng nhiều thiết bị thi công đào, đắp đất đá, đáp ứng năng lực thi công khoảng 900 nghìn m3 đất, đá/tháng.

Khối lượng thi công bê-tông kết cấu đạt khoảng 162 nghìn m3, bảo đảm mục tiêu chống lũ và vượt điều kiện của thiết kế tối thiểu để ngăn sông.

Tất cả các hạng mục sẽ được hoàn thành trước ngày 31/5 tới đây

Đến thời điểm này, hệ thống đường phục vụ thi công đã cơ bản hoàn thành. Phần bóc phủ mỏ đã kết thúc với khối lượng gần 4 triệu m3 và bắt đầu khai thác đá thành phẩm.

Từ nay đến thời điểm chống lũ (31/5), tất cả các hạng mục sẽ hoàn thành, bảo đảm cho an toàn trong dịp mùa mưa lũ năm nay.

Tới ngày 14/4/2012, UBND tỉnh Lai Châu đã di dời toàn bộ các hộ dân ra khỏi cốt ngập 226.

Từ ngày 14- 17/4/2012, Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng đã nghiệm thu các hạng mục và đồng ý cho ngăn sông đợt 1 đúng tiến độ.

Thuỷ điện Lai Châu là công trình trọng điểm quốc gia Việt Nam được khởi công xây dựng vào ngày 5/1/2011 tại xã Nậm Hàng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Công trình này được xây dựng ở bậc thang trên cùng của dòng chính sông Đà, bậc trên của thủy điện Sơn La . Công trình có tổng mức đầu tư sơ bộ ước tính hơn 35700 tỷ đồng. Nhà máy Thủy điện Lai Châu gồm 3 tổ máy với tổng công suất lắp đặt 1.200 MW, mỗi năm nhà máy sẽ cung cấp lên lưới điện quốc gia khoảng 4.670,8 triệu kWh, dự kiến hoàn thành vào năm 2017.