Nam thanh niên gây ra hàng loạt vụ cướp giật từ Ba Vì sang Phú Thọ

ANTĐ - Sau khi ra tù, không việc làm ổn định, Phạm Quang Chung (SN 1991, ở Địch Quả, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ), đã “ngựa quen đường cũ”, đi cướp lấy tiền tiêu xài. 

Ngày 2-8, cơ quan CSĐT, CAH Ba Vì, Hà Nội cho biết đã khởi tố, tạm giam Phạm Quang Chung để điều tra về tội danh Cướp giật tài sản. Theo tài liệu của cơ quan điều tra,  đầu tháng 6-2016, trên địa bàn huyện Ba Vì xảy ra một số vụ cướp giật tài sản dọc Quốc lộ 32 (QL32) thuộc địa phận xã Đồng Thái và xã Phú Sơn…

Điển hình, 21h ngày 3-6, anh Vũ Trường Sơn (SN 1982, ở thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) điều khiển xe máy Wave mang BKS: 19S1-01.858, chở vợ là chị Nguyễn Thị Thanh Ánh đi trên QL32 hướng từ Sơn Tây-Trung Hà.

Đến đoạn đường qua thôn Đồng Bảng, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, anh chị bất ngờ bị một nam thanh niên điều khiển xe máy kiểu dáng Wave, màu xanh cùng chiều áp sát giật chiếc túi của chị Ánh đeo trên người, bên trong có 1 điện thoại di động SONY (Xperia C4 Dual) màu đen đã qua sử dụng, 1 điện thoại di động NOKIA loại 1202 màu đen đã qua sử dụng và 7 triệu đồng.

Đối tượng Phạm Quang Chung

Tiếp đó, 23h45 ngày 25-6, chị Hà Thị Hoài (SN 1986) và Hoàng Thị Khánh (SN 1998, cùng trú tại huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ) đi xe máy Vision, BKS: 19D1-08.389 theo hướng Trung Hà-Sơn Tây trên QL32 thuộc địa phận xã Phú Sơn, huyện Ba Vì thì bị một thanh niên đi xe máy Wave, màu xanh cướp giật một túi xách bên trong có 2  điện thoại hiệu Nokia, gần 1 triệu đồng và 1 CMND mang tên Hoàng Ngọc Khánh.

Thiếu tá Hà Huy Bình, Đội trưởng Đội CSHS, CAH Ba Vì cho biết,  triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện một nam thanh niên đi xe Sirius màu đỏ đen, cưa yếm, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Thông qua công tác điều tra cơ bản và củng cố chứng cứ, các trinh sát  xác định đối tượng gây ra các vụ cướp giật trên là Phạm Quang Chung, có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản.  Đến ngày 7-7, cơ quan CSĐT, CAH Ba Vì đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với đối tượng Phạm Quang Chung, thu giữ được nhiều vật chứng liên quan đến các vụ cướp giật tài sản, trong đó thể hiện rõ liên quan đến vụ cướp giật tài sản xảy ra vào đêm 25-6 tại xã Phú Sơn, huyện Ba Vì.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Quang Chung khai nhận đã gây ra vụ cướp giật tài sản của vợ, chồng anh Vũ Trường Sơn và chị Nguyễn Thị Thanh Ánh vào đêm 3-6, tại địa bàn xã Đồng Thái, huyện Ba Vì. Mở rộng điều tra, ngoài các vụ án nêu trên, CAH Ba Vì cũng đã làm rõ Phạm Quang Chung còn gây ra một số vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.