Nằm thẳng máy lạnh coi chừng liệt cơ mặt

(ANTĐ) - Những đêm mùa hè nóng bức, bạn điều chỉnh máy lạnh để luồng gió xộc thẳng vào đầu cho dễ ngủ. Đi ngoài nắng về, bạn đến ngay trước máy lạnh và ngửa mặt ra hứng luồng gió mát. Những hành vi đó đều đặt bạn trước nguy cơ liệt mặt
Nằm thẳng máy lạnh coi chừng liệt cơ mặt ảnh 1
Để quạt, máy lạnh thốc vào mặt rất nguy hiểm kể cả với người trẻ tuổi

Liệt cơ mặt còn gọi là viêm dây thần kinh mặt, phần lớn là do hệ thống thần kinh một bên mặt bị viêm, dẫn đến cơ trên toàn bộ khuôn mặt bị tê liệt. Căn bệnh này thường bùng phát trong các mùa đông, xuân, hạ, nhưng gần đây số lượng ca bệnh mắc vào mùa hè tăng đáng kể, với tỷ lệ người bệnh là thanh niên khá lớn. Nguyên nhân được xác định là mùa hè nhiệt độ cao, mồ hôi toát nhiều, lỗ chân lông toàn thân thường xuyên trong trạng thái mở to, khi bị kích thích bởi khí lạnh, dễ gây ra chướng ngại tuần hoàn máu, làm tê liệt các cơ. Nhất là phần mặt, nơi tập trung khá nhiều dây thần kinh và mạch máu. Liệt cơ mặt thường bột phát, không có triệu chứng báo trước. Khi nhận thấy các triệu chứng như không cử động được cơ mặt, mí mắt sụp xuống, nhân trung lệch sang một bên, miệng méo, môi trễ..., cần lập tức đến khám tại các trung tâm y tế để điều trị theo phác đồ. Để tránh nguy cơ mắc bệnh, ngoài việc tránh nằm, ngồi thẳng máy lạnh, để quạt thốc vào mặt khi đi ngoài đường về, chú ý khi đi xe buýt, ô tô không mở cửa sổ, tránh luồng gió thốc. Ngủ ban đêm nên tránh nằm thẳng cửa sổ.