Mượn, thuê cả chục ô tô, xe máy rồi ‘cắm’ hiệu cầm đồ

ANTD.VN - “Nghiện” cờ bạc, đối tượng Quý đã tìm cách thuê xe ô tô tự lái, mượn xe máy của nhiều người rồi mang bán, đặt hiệu cầm đồ lấy tiền ăn tiêu.

Ngày 22-8, CQĐT CATP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Đỗ Cao Quý (24 tuổi), trú tại xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc, để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Đỗ Cao Quý

Theo tài liệu điều tra ban đầu, khoảng tháng 7-2018, CATP Vĩnh Yên nhận được đơn trình báo của anh Lê (32 tuổi, tạm trú tại phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên) về việc anh cho 1 thanh niên thuê xe ô tô nhãn hiệu Kia Morning; thời gian 1 tháng với giá 500.000 đồng/ngày. Tuy nhiên đến hạn, vị khách không đem trả xe.

Tiến hành điều tra, CATP Vĩnh Yên xác định vị khách “vui tính” trên là Đỗ Cao Quý. Bị triệu tập đến cơ quan Công an, Quý khai do cần tiền ăn tiêu, ngày 18-5, anh ta nảy sinh ý định thuê xe ô tô để cầm cố lấy tiền. Quý liên hệ với anh Lê trao đổi việc thuê xe, rồi mang đến cầm cố cho anh Nguyễn (trú tại huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) với số tiền 250 triệu đồng.

Ngoài phi vụ này, CQĐT xác định Đỗ Cao Quý còn nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt xe máy. Thủ đoạn của Quý là xin tham gia, tiếp cận các hội viên câu lạc bộ xe máy, xin được cầm lái rồi…trốn biệt tăm. Sơ bộ, đối tượng đã chiếm đoạt gần 10 chiếc xe máy, mang đi cầm cố, bán để chơi cờ bạc. Cơ quan Công an đã thu hồi chiếc xe ô tô, một số xe máy, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.