Mất cảnh giác, nhiều cô gái trẻ rơi vào bẫy lừa qua mạng xã hội

ANTD.VN - Ngày 20-8, cơ quan CSĐT - CATX Sơn Tây, TP Hà Nội cho biết đã khởi, tạm giam bị can Đinh Ngọc Viên (SN 1979, trú tại thôn Thắng Trí, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

"Siêu lừa" qua mạng Zalo Đinh Ngọc Viên 

Sau khi thực hiện cú lừa ngoạn mục đối với chị Trần Thị T (quê Thanh Hóa), tưởng chừng với những kế hoạch tỉ mỉ đã được Viên sắp đặt, cơ quan điều tra khó có thể tìm ra manh mối. Thế nhưng, chỉ sau gần hai tháng vào cuộc điều tra, Đinh Ngọc Viên đã bị cơ quan công an lật tẩy bộ mặt thật của kẻ lừa đảo.

Cao thủ lừa đảo qua... Zalo!

Trước đó, ngày 13-5-2018, CAP Quang Trung, TX Sơn Tây, Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của chị Trần Thị T (quê Thanh Hoá) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra xác định, đầu tháng 3-2018, khi chị T đang làm việc tại TX Sơn Tây thì có một nhóm khách đến tham quan, trong đó có Nguyễn Quốc Thái (SN 1985, nhà ở phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Thái đã chủ động xin số điện thoại chị T để tiện liên hệ công việc.

Đến đầu tháng 5, chị T nhận được tin nhắn của Thái qua mạng xã hội Zalo trò chuyện kết bạn. Qua vài lần nói chuyện, nhắn tin, Thái đến cơ quan rủ chị T đi chơi. Chị T đã giao cho Thái lái chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Lead của mình, bên trong cốp xe có 1 máy tính xách tay, giấy tờ tùy thân và đăng ký xe máy chính chủ.

Dọc đường đi, Thái nói với chị T cần tìm mua một bộ quần áo, nên cả 2 đã vào một cửa hàng thời trang tại phố Quang Trung, phường Quang Trung. Tại đây, ngoài việc tìm quần áo cho mình, Thái còn cố tình chọn cho chị T vài bộ quần áo rồi bảo vào phòng thay đồ mặc thử xem có hợp không để Thái tặng.

Tưởng thật, chị T liền nghe lời Thái và khi cánh cửa phòng thay đồ mà chị T bước vào đóng lại, Thái nhanh chân ra ngoài lấy chiếc xe máy của chị T cùng toàn bộ tài sản rồi “biến” mất.

Khi thử đồ xong quay ra, chị T không thấy người bạn mới quen đâu liền điện thoại cho Thái thì thấy tắt máy, vào Zalo để nhắn tin tìm Thái thì bị chặn. Biết bị lừa chị T đã đến cơ quan công an trình báo. 

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo của bị hại, sau gần hai tháng kiên trì tập trung các biện pháp điều tra, Đội CSHS Công an TX Sơn Tây đã xác định được “chân tướng” của Nguyễn Quốc Thái có họ tên và địa chỉ thật là Đinh Ngọc Viên (SN 1979, trú tại thôn Thắng Trí, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Sau khi bị bắt giữ, tại cơ quan điều tra, Đinh Ngọc Viên khai nhận chính là kẻ gây ra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị T vào ngày 13-5-2018 vừa qua, tại địa bàn TX Sơn Tây. Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan CSĐT còn làm rõ, cũng bằng hành vi tương tự, Viên đã thực hiện trót lọt 8 vụ lừa đảo khác.

Điển hình, khoảng tháng 4-2018 Đinh Ngọc Viên sử dụng số điện thoại 0.973.528xxx  đăng ký tài khoản Zalo có tên Nguyễn Văn Thái kết bạn làm quen qua mạng xã hội với một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, làm công việc phiên dịch tiếng Nhật tại Hà Nội (không nhớ tên, tuổi, địa chỉ), nhằm mục đích sau khi làm quen sẽ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi có thời cơ thuận lợi.

Viên tự giới thiệu với người phụ nữ mình tên là Thái (SN 1985, ở 191 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy), là nhân viên văn phòng, có bố mẹ và nhà ở nội thành Hà Nội, chưa có vợ con, người yêu.

Sau một lần gặp mặt nói chuyện với người phụ nữ này, Viên tiếp tục chủ động hẹn đi mua quần áo để về ra mắt bố mẹ Viên. Quá trình đi mua quần áo, Viên là người điều khiển xe máy đến một cửa hàng quần áo nằm trên đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy.

Khi đến cửa hàng, Viên để xe trên vỉa hè trước cửa hàng rồi đi vào xem đồ cùng người phụ nữ nói trên. Khi vào bên trong cửa hàng, Viên vẫn cầm chìa khóa xe máy, khi người phụ nữ vào phòng thử đồ, Viên nhanh chân đi ra bên ngoài cửa hàng, mở khóa điện điều khiển xe máy rồi bỏ trốn.

Cảnh giác với người quen qua mạng xã hội

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an được biết khoảng cuối tháng 5-2018, Đinh Ngọc Viên sử dụng số điện thoại 0.973.528xxx, đăng ký tài khoản Zalo có tên Nguyễn Văn Thái để kết bạn làm quen trên mạng xã hội với một người con gái tên H (Viên không nhớ cụ thể họ tên, địa chỉ, tài khoản Zalo của chị này).

Tang vật trong một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Zalo do Viên gây ra

Qua vài lần nhắn tin nói chuyện, Viên chủ động hẹn H đi uống cà phê và chị H đồng ý. Quá trình gặp mặt tại một quán cà phê thuộc địa bàn quận Cầu Giấy, Viên diễn trò cũ tự giới thiệu với chị H mình tên là Thái (SN 1985), là nhân viên văn phòng, có bố mẹ và nhà ở nội thành Hà Nội, chưa có vợ con và người yêu.

Quá trình nói chuyện, Viên cố tình tỏ ra rất hợp với chị H, có tình cảm với cô bạn mới quen nên muốn đưa H về giới thiệu với bố mẹ. Sau đó, Viên chủ động ngỏ ý muốn mua tặng chị H bộ quần áo mới để ra mắt bố mẹ Viên.

Viên đưa chị H đến một cửa hàng bán quần áo nằm trên đường Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy. Cũng giống với những lần trước, khi chị H vào phòng thử đồ của cửa hàng, Viên nhanh chóng lục lọi áo chống nắng của bạn mới quen qua mạng xã hội để lấy được 1 điện thoại nhãn hiệu iPhone 6s màu xám, rồi nhanh chóng đi ra ngoài cửa hàng lấy xe máy của chị H bỏ trốn.

Trung tá Nguyễn Hữu Khánh, Phó trưởng CATX Sơn Tây cho biết: Thời gian qua, các mạng xã hội như: Facebook, Zalo, Twitter hay Instagram… rất phổ biến và được nhiều người sử dụng, đặc biệt là giới trẻ. Sự tiện ích của mạng xã hội đã giúp con người có thể kết bạn, trò chuyện dù ở cách xa nhau vạn dặm. Tuy nhiên, bên cạnh tiện ích đó thì nhiều đối tượng xấu lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng nhiều thủ đoạn như lừa trúng thưởng, đe dọa phát tán Virus, Malware, nạp card điện thoại, chuyển tiền, thông báo người thân gặp tai nạn, nếu bạn không “like, share”... Qua các vụ án được khám phá cho thấy, đối tượng sử dụng mạng xã hội để hoạt động tội phạm rất chuyên nghiệp. Người bị hại được tội phạm nhắm tới là những cô gái trẻ, nhẹ dạ khiến cho nhiều nạn nhân rơi vào bẫy.

“Để tránh rơi vào những trường hợp tương tự, người dân cũng cần nâng cao cảnh giác khi kết bạn trên mạng xã hội. Không nên cung cấp đầy đủ các thông tin cá nhân của mình như: Số CMND, địa chỉ, tài khoản ngân hàng… cho người lạ, hay mới quen qua mạng xã hội. Đối với cơ quan chức năng, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân về phương thức, thủ đoạn để họ phòng ngừa” - Trung tá Nguyễn Hữu Khánh chia sẻ.

Trung tá Tạ Thanh Bình, Đội trưởng Đội CSHS - CAQ Ba Đình, Hà Nội cho biết: "Mạng xã hội có nhiều tiện ích hướng tới sự thuận tiện cho người dùng trong việc giao lưu, kết nối với cộng đồng. Tuy nhiên, cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ để các đối tượng lợi dụng, thực hiện hành vi phạm tội".

Theo một số báo cáo cho thấy, nhiều ứng dụng của mạng xã hội rất tiện ích. Điển hình như khi ta sử dụng ứng dụng Zalo, tiện ích “tìm quanh đây” giúp xác định những người cùng sử dụng ứng dụng Zalo. Tiện ích này có thể bị các đối tượng xấu lợi dụng để định vị vị trí, xác định thông tin cá nhân, giới tính… hay đối với mạng xã hội (Facebook), với các tiện ích “Check in” , “gợi ý kết bạn”, “dòng thời gian” rất dễ để các đối tượng lợi dụng để khai thác thông tin, xác định vị trí, thông tin cá nhân, sở thích, thói quen sinh hoạt... để hoạt động phạm tội. Đối tượng gây án ở một nơi nhưng có thể gây hậu quả tới nhiều nơi khác, thậm chí không tiếp xúc với bị hại.

Từ những vụ án cho thấy, lượng người tham gia mạng xã hội quá nhiều, không phân biệt lứa tuổi, giới tính, ngành nghề và trình độ học vấn nên khi vụ việc xảy ra, công tác phối hợp, xác minh gặp nhiều khó khăn. Để sử dụng mạng xã hội đạt hiệu quả, an toàn, người dùng nên tăng cường tính bảo mật tài khoản để tránh người khác, hoặc tội phạm chiếm đoạt, sử dụng cho mục đích xấu.