Hà Nam:

Một phụ nữ bị đâm chết thảm khi cố vượt tàu hỏa

ANTĐ - Vụ tai nạn nói trên xảy ra vào lúc 6h sáng 7-5 trên đường sắt Bắc – Nam đoạn thuộc khu vực trước cầu Bằng Khê, song song với đường 21A, thành phố Phủ Lý, Hà Nam.

Nhiều nhân chứng tại hiện trường vụ tai nạn cho hay, vào thời gian trên khi tàu hàng mang số hiệu SBN2 đang lưu thông  trên đường sắt thống nhất hướng (Nam – Bắc) khi đến đoạn đường nói trên thì đâm phải một phụ nữ tầm 50 tuổi (chưa rõ danh tính) đang băng qua đường ngang dân sinh tự phát nơi đây. Hậu quả đã làm nạn nhân văng ra bên đường sắt và chết thảm tại chỗ.

Phát hiện vụ tai nạn, lái tàu SBN2 đã dừng bánh khẩn cấp để phối hợp với cơ quan chức năng xử lý vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do trong lúc có đoàn tàu SBN2 sắp tới nhưng người phụ nữ vẫn cố tình vượt qua đường sắt nên đã xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Khoảng 30 phút sau vụ tai nạn, đoàn tàu SBN2 tiếp tục hành trình.

Lực lượng chức năng đã tới hiện trường điều tiết giao thông

Vụ tai nạn cũng làm nhiều người hiếu kỳ tham gia giao thông trên đường quốc lộ 21A qua khu vực này đứng xem gây nên cảnh tắc đường cục bộ. Ngay sau đó lực lượng chức năng địa phương đã có mặt điều tiết giao thông.

Hiện danh tính nạn nhân đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.