Messi nói gì sau khi đội tuyển Argentina trở về từ cõi chết?

ANTD.VN - Sau trận thắng 2-1 trước Nigeria và đoạt vé đi tiếp, Lionel Messi cho rằng Argentina không xứng đáng bị loại ở vòng bảng, và World Cup 2018 với họ bây giờ mới bắt đầu.

Argentina đã trải qua những khoản thời gian vô cùng khó khăn trước Đại bàng xanh Nigeria, dù Messi mở tỉ số cho họ từ phút 14. Cho đến phút 87, La Albiceleste vẫn bị đối thủ cầm chân với tỉ số 1-1, kết quả có thể giúp đại diện châu Phi đi tiếp.

Nhưng khoảnh khắc tuyệt vời của Marcos Rojo sau đó đã mang về bàn thắng thứ 2 cho Argentina, đồng nghĩa với chiến thắng 2-1 và tấm vé vào vòng 1/8.

Thắng Nigeria và đi tiếp chẳng khác nào Argentina "trở về từ cõi chết"

Sau trận, nhân vật đáng chú ý nhất - Lionel Messi nghẹn ngào nói: "Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều vì kết quả này, nếu chúng tôi bị loại từ vòng bảng thì thật bất công. Tôi và toàn đội đang thực sự hạnh phúc. Chúng tôi tin mình sẽ thắng, nhưng không mong đợi nó diễn ra theo cách căng thẳng đến thế". 

Ngôi sao số 1 của ĐT Argentina cũng thừa nhận có lúc, anh cảm thấy lo âu trong trận đấu: “Khi Nigeria có bàn gỡ, mọi thứ trở nên phức tạp hơn với chúng tôi. Toàn đội đã đối diện với áp lực lớn là phải ghi bàn, nhiều cầu thủ lo lắng và căng thẳng tới đỉnh điểm".

Messi cũng không quên nhắn nhủ các CĐV Argentina, những người đã trải qua chuỗi ngày khổ sở cùng họ, nhất là sau thất bại 0-3 trước Croatia. “Tôi muốn cảm ơn CĐV vì sự hy sinh lớn lao. Những người Argentina đã đau khổ vì chúng tôi, nhưng họ vẫn có mặt ở đây, lấp đầy SVĐ để cổ vũ cho đội tuyển giành chiến thắng. World Cup 2018 bây giờ mới bắt đầu với chúng tôi", Messi nói.

Lúc này, M10 và các đồng đội đang tập trung hướng tới trận quyết đấu ở vòng 1/8 trước một đối thủ rất mạnh là Pháp, diễn ra vào lúc 21h ngày 30-6 theo giờ Việt Nam.