Máy đóng cọc be tông đổ, đè chết một người

ANTĐ -Khoảng 10 giờ 20 phút, ngày 8-7, tại công trường thi công băng chuyền để rót hàng xuống tàu của Tập đoàn Đại Châu, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, Hải Phòng xảy ra vụ tai nạn lao động làm một người chết.

Nạn nhân được xác định tên Bùi Khắc Đồn (SN 1960 trú tại thông 4, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) là thợ lặn có tiếng ở vùng sông nước đất Cảng.

Được biết, thời gian vừa qua, Tập đoàn Đại Châu thuê lại một phần mặt bằng của một đơn vị đóng trên địa bàn phường Quán Toan để kinh doanh và sản xuất băm gỗ, phục vụ xuất khẩu và cung cấp một phần cho các đơn vị trong nước. Do chưa có băng chuyền để rót hàng xuống tàu, sà lan phục vụ nên Công ty Đại Châu thuê Công ty Sơn Hải thi công.

Quá trình xây dựng, Công ty Sơn Hải không đủ phương tiện và kỹ thuật để đóng cọc do nước chảy siết nên đã làm hợp đồng thuê Công ty Nền móng Bắc Việt thi công. Sau đó, Công ty Bắc Việt tiếp tục thuê Công ty Đoàn Kết đóng cọc.

Hiện trường vụ tai nạn


Sau khi nhận được hợp đồng, Công ty Đoàn Kết đưa máy móc và nhân công xuống xây dựng.

Công việc đang thuận lợi, thì đến gần trưa 8-7, đột nhiên bờ kè ven sông Cấm bị lún sụt, khiến chiếc máy đóng cọc nặng hàng chục tấn bị nghiêng, mất thăng bằng, sau đó đổ gục xuống mép sông, đè trúng ông Đồn đứng cách đó gần 20 mét.

Ảnh hưởng do quá trình đóng cọc dẫn tới nền đất bị sạt, lún


Nguyên nhân ban được xác định do thời gian vừa qua, Hải Phòng mưa nhiều, nước thủy triều trên sông Cấm liên tục dâng cao, vị trí nơi xây dựng cầu tàu nước chảy siết khiến cho nền đất bờ kè đang thi công bị yếu. Quá trình thi công đơn vị Đoàn Kết không chú ý tới điều này. Chính vì thế, với trọng lượng hàng chục tấn của chiếc máy cộng với sự ảnh hưởng địa trấn do quá trình đóng cọc, dẫn tới nền đất bị sạt, lún. Và hậu quả tai nạn đã xảy ra.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an Hải Phòng đã có mặt tại hiện trường, điều tra, làm rõ.