Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người nước ngoài

ANTĐ - Thủ đoạn của chúng là mời khách nước ngoài đi xe taxi từ sân bay Nội Bài về khách sạn rồi chiếm đoạt tiền khi yêu cầu khách đưa ví để trả hộ tiền qua trạm thu phí, hay rút hộ tiền tại cây ATM…

Ngày 1-11, Phòng CSHS CATP khám phá vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt 2 đối tượng, gồm: Nguyễn Đình Hưng (SN 1973, có 1 tiền án) và Nguyễn Quý Mạnh (SN 1986), đều trú ở Thái Phù, Mai Đình, Sóc Sơn. Các đối tượng bị bắt giữ khai nhận: Bằng thủ đoạn mời khách nước ngoài đi xe taxi từ sân bay Nội Bài về khách sạn, yêu cầu khách đưa ví để trả hộ tiền qua trạm thu phí, rút hộ tiền tại cây ATM, để rút lõi chiếm đoạt tiền của khách. Ngày 16-10-2011, với thủ đoạn như trên, các đối tượng đã chiếm đoạt của 2 khách Nhật với 2.000.000 yên Nhật và 4 triệu đồng. Vụ án đang tiếp tục điều tra.