TP.HCM:

Leo tường đột nhập nhà hàng xóm "cuỗm" nhẫn kim cương rồi bỏ trốn

ANTD.VN -Lợi dụng lúc rạng sáng, đối tượng Ân leo tường đột nhập vào nhà hàng xóm trộm nhẫn kim cương, đồ trang sức, điện thoại, đồng hồ... ước tính tài sản hơn 600 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Hiện Công an quận 1, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ đối tượng Trần Ngọc Ân (SN 1986, ngụ quận 1) để điều tra, làm rõ về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Số tài sản được thu hồi.

Theo ông T.K.L (SN 1959, ngụ quận 1) trình báo, rạng sáng 4/8 ông L lên phòng con mình tai nhà riêng ở phường Nguyễn Thái Bình thì phát hiện cửa phòng mở và có dấu hiệu bị kẻ gian đột nhập. Ông liền gọi điện báo cho con trai.

Khi người con ông L về, kiểm tra thì phát hiện mất 1 chiếc hộp màu đen chứa tài sản. Cụ thể bên trong hộp chứa 4 đồng hồ hiệu Louis Vuitton, vòng đeo tay hiệu Hermes, 2 nhẫn kim cương và 1 viên kim cương lớn, dây chuyền bằng kim loại, 1 mặt dây chuyền bằng kim loại hình tượng phật, 3 ĐTDĐ hiệu Vertu Singnature Touch, Mobiado và iPhone... tổng tài sản khoảng hơn 600 triệu đồng. Ngay sau đó, sự việc được nạn nhân trình báo đến Công an địa phương.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nạn nhân. Đồng thời, trích xuất hình ảnh camera an ninh lắp đặt gần nhà ông L, để nhận dạng kẻ trộm.

Qua camera gần nhà nạn nhân cho thấy, lúc rạng sáng cùng ngày, có 1 đối tượng đã leo tường vào nhà ông L và  “cuỗm” số tài sản nói trên.

Công an điều tra, xác định đối tượng Ân - là hàng xóm gần nhà ông L, đã thực hiện vụ trộm nói trên nên tiến hành mời làm việc. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ân khai, số tài sản trộm được đã cất giữ riêng, còn nhẫn kim cương thì đã bán để tiêu xài. Bước đầu, Công an đã thu giữ phần lớn tài sản vụ trộm trên.