Lỳ lợm cắt khóa nhà dân để trộm xe máy

ANTD.VN -Cơ quan CSĐT – CAH Sóc Sơn, Hà Nội, vừa triệt phá thành công ổ nhóm chuyên đột nhập nhà dân lúc nửa đêm, cắt khóa cửa, lấy trộm xe máy. Đây là chuyên án Công an huyện Sóc Sơn đã xác lập trong một thời dài, do các đối tượng đều có nhiều tiền án, tiền sự, hoạt động hết sức tinh vi, khiến lực lượng Công an gặp nhiều khó khăn trong quá trình truy bắt.

Tiếp xúc với đối tượng Nguyễn Hữu Toán, tại nhà tạm giữ CAH Sóc Sơn, Hà Nội, phóng viên cảm thấy ớn lạnh bởi gương mặt, đôi mắt lạnh lùng đầy “sát khí” của đối tượng chuyên đột nhập nhà dân lúc nửa đêm, cắt khóa, lấy trộm xe máy.

“Đối tượng có nhiều tiền án, lại nghiện nên khi đi trộm luôn mang theo hung khí sắc nhọn, dao, kìm thủy lực... vừa làm công cụ vừa để phòng thân. Nếu bị người dân phát hiện chúng sẵn sàng đâm nạn nhân không ghê tay đâu”, Đại úy Nguyễn Tuấn Quang, Đội trưởng đội CSHS – CAH Sóc Sơn cho biết.

Theo tài liệu Công an huyện Sóc Sơn cung cấp. Vào ngày 24-4-2018, Nguyễn Hữu Toán, SN 1985, trú tại Xuân Lai, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, rủ đối tượng tên Ba, SN 1989, trú tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, đi trộm cắp xe máy ban đêm để bán lấy tiền tiêu.

Toán phân công Ba chuẩn bị vam phá khóa, kìm thủy lực, còn Toán chuẩn bị phương tiện là xe máy Dream không biển kiểm soát. Cả hai hẹn gặp nhau lúc 1h sáng ngày 25-4 tại ngã tư thôn Dược Hạ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, để cùng đi.

Lỳ lợm cắt khóa nhà dân để trộm xe máy ảnh 1 

Đối tượng Nguyễn Hữu Quán tỏ ra lì lợm khi cán bộ điều tra lấy lời khai.

Cả hai đối tượng đi lòng vòng tại các thôn thuộc xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, tìm những gia đình nào không nuôi chó, để xe máy ở sân thì cắt khóa cổng đột nhập lấy trộm xe.

Đến khoảng 3h sáng, các đối tượng tìm đến nhà anh Đoàn Hồng Thắm, tại thôn Mai Đoài, phát hiện chiếc xe máy nhãn hiệu Exciter để ở sân. Ba đứng ngoài cảnh giới, còn Toán xuống xe dùng kìm thủy lực cắt khóa cổng, rồi dùng vam phá khóa mở ổ khóa điện xe máy, dắt xe ra cổng nổ máy phóng đi.

Chiếc xe máy trộm được, hai đối tượng dùng làm phương tiện đi lại. Đến ngày 3-5-2018, khi Toán sử dụng chiếc xe máy này đi chơi tại khu vực huyện Đông Anh, Hà Nội thì bị lực lượng 141 – CATP Hà Nội kiểm tra hành chính phát hiện nghi vấn nên đã tạm giữ và bàn giao phương tiện cho CAH Sóc Sơn giải quyết.

Nghi ngờ người sử dụng chiếc xe này chính là đối tượng phạm tội nằm trong chuyên án CAH Sóc Sơn đang đấu tranh, truy bắt, ngày 12-6, CAH Sóc Sơn đã triệu tập Nguyễn Hữu Toán đến làm việc. Vốn bản chất lì lợm và khôn ranh lọc lõi, Toán vòng vo chối tội và đổ hết tội cho đồng bọn là Ba.

Nhưng với những chứng cứ mà lực lượng CSHS – CAH Sóc Sơn cung cấp, Toán đã phải thành khẩn khai nhận về hành vi phạm tội của mình cùng đồng phạm. Khi biết Toán bị bắt, Ba đã nhanh chân trốn khỏi nơi cư trú.

Ngoài chiếc xe máy Exciter Toán cùng Ba lấy trộm, Toán khai nhận gây ra hơn chục vụ trộm cắp xe máy nhà dân khác. Tuy nhiên, chỉ những vụ nào cơ quan Công an nắm rõ thì Toán thừa nhận, còn lại đối tượng chối nhận. Bên cạnh đó, do trộm cắp quá nhiều nên đối tượng cũng không nhớ chính xác.

Một cán bộ điều tra CAH Sóc Sơn cho biết, bước đầu đối tượng đã khai nhận chính xác 6 vụ. Có những vụ các đối tượng lấy trộm 2, 3 xe máy một lúc. Như vụ trộm vào đêm 7-5-2017, tại gia đình chị Lê Thị Ngân, tại thôn Tân Trại, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, Toàn cắt khóa cổng lấy trộm liền 2 xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirius và Honda Dream do Thái Lan sản xuất.

Đây là chuyên án đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản ban đêm khiến lượng lượng CAH Sóc Sơn mất nhiều công sức và thời gian để xác minh và truy tìm. Sự liều lĩnh và tinh vi của các đối tượng gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Hiện, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục lấy lời khai của đối tượng để làm rõ.