Lật tẩy thủ đoạn tinh vi của các đối tượng cờ bạc trá hình

ANTD.VN - Một chiếc điện thoại thông minh, máy tính bảng hay laptop đều có thể trở thành chiếu bạc để những kẻ có máu đỏ đen sát phạt công khai. Thậm chí, các game online được cấp phép cũng có thể bị dân “đổ bác” biến tướng để lập sòng. Nhưng với quyết tâm ngăn chặn tệ nạn xã hội, lực lượng công an đã triệt xóa thành công nhiều ổ nhóm cờ bạc núp bóng trò chơi điện tử...

Giao diện một trang game bài đánh bạc trá hình trên mạng hoạt động công khai 

Cờ bạc núp bóng câu lạc bộ

Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài hay kinh doanh casino thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Tuy nhiên lợi dụng việc được cấp phép, một số cơ sở kinh doanh đã âm thầm tổ chức thành đường dây đánh bạc để kiếm lời. 

Mới đây, ngày 29-5-2019, Đội Chống tệ nạn xã hội, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đã phối hợp CAP Phạm Đình Hổ, Đội Cảnh sát hình sự CAQ Hai Bà Trưng bất ngờ kiểm tra, bắt quả tang tại Câu lạc bộ Thể thao trí tuệ Bridge và Poker Capital & Pik Việt Nam, ở số 1A phố Tăng Bạt Hổ, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng phát hiện tại đây có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Chỉ huy Đội Chống tệ nạn xã hội thông tin, qua công tác trinh sát, lực lượng công an xác định đây là ổ nhóm hoạt động có quy mô lớn, lợi dụng các quy định của Hiệp hội Bridge và Poker Việt Nam trong hoạt động tổ chức tập luyện, thi đấu trao giải Poker để tổ chức sát phạt. 

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, không để hoạt động đánh bạc bằng trò chơi điện tử bắn cá diễn biến phức tạp trên địa bàn, CATP Hà Nội  đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các quận, huyện, thị xã tăng cường thực hiện tốt công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ loại hình kinh doanh trò chơi điện tử, game bài trực tuyến trên địa bàn, khám phá thành công nhiều chuyên án đánh bạc trá hình quy mô lớn, lần đầu xuất hiện tại Hà Nội, góp phần kéo giảm tệ nạn cờ bạc trên địa bàn. 

Ban đầu, nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc đã xin phép thành lập Câu lạc bộ và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật với loại hình trò chơi này. Người chơi khi tham gia đóng phí từ 250 nghìn đến 3,6 triệu đồng/người thì sẽ nhận được số “phỉnh” tương ứng. Sau đó họ được chia thành nhiều bàn đấu loại trực tiếp, người thắng cuộc là người sau các ván đấu thu được nhiều phỉnh nhất. Giải đấu chỉ diễn ra trong ngày, khi kết thúc, người đoạt giải sẽ được trao thưởng theo đúng cam kết trả thưởng của Câu lạc bộ và không được đổi phỉnh thành tiền. Giải đấu này được Hiệp hội Bridge và Poker Việt Nam công nhận. 

Tuy nhiên, để tăng lợi nhuận, nhóm đối tượng đã tổ chức hình thức chơi khác với tên gọi “Cash”. Đây là hình thức đánh bạc, các đối tượng cho người chơi trực tiếp đổi tiền mặt thành phỉnh mặt tại quầy thu ngân của Câu lạc bộ hoặc thông qua hình thức chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng. Số phỉnh này dùng thay cho tiền mặt để đặt cược, khi nào dừng chơi thì sẽ cầm số phỉnh còn lại để ra đổi thành tiền thật. 

Hiện trường vụ đánh bạc bằng hình thức  chơi điện tử xèng dành cho người nước ngoài    bị CAQ Ba Đình triệt phá

Giám sát chặt các loại game online

Chỉ cần truy cập ứng dụng CHplay (trên Androi) hoặc App Store (trên iOS) của điện thoại thông minh sẽ có vô số trò cờ bạc dưới hình thức game online chào mời và bất cứ ai cũng có thể trở thành con bạc. Bất chấp việc game bài RikVip - đường dây đánh bạc nghìn tỷ của Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam - đã bị triệt xóa, bất chấp những bản án đã được tuyên cho thấy tính nghiêm minh của pháp luật, nhưng các game bài tương tự như RikVip vẫn công khai xuất hiện với hoạt động bài bản và tinh vi.

Với cách thức vận hành giống như game RikVip, người chơi nạp thẻ cào để chơi game, nếu thắng sẽ được thanh toán thành thẻ cào điện thoại hoặc thậm chí là tiền mặt được thanh toán qua ví điện tử. Với các hoạt động này, về thực chất, các trò chơi trên trang web này chính là cờ bạc. 

Lãnh đạo Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ TT&TT) cho hay, tình trạng hàng loạt game online, sòng bạc ảo “ăn” tiền thật nở rộ trên mạng. Nhiều game bài sau khi bị cơ quan chức năng xử lý đã “thay tên đổi họ” thành các tên khác như Do.win, Hip.club, xanh9.club, senvip.club, fanvip.club... Không chỉ câu khách bằng việc tặng điểm thưởng khủng, quảng cáo giao dịch nhanh, nhiều game bài online còn áp dụng hình thức đa cấp để “trói” người chơi.

Khi người chơi đã tích lũy được lượng điểm nhất định, sòng bài online sẽ liên tục gửi thông báo về bảng giá quy đổi điểm ảo sang tiền thật. Thậm chí, nhân viên của hệ thống sòng bài ảo còn gọi điện trực tiếp cho người chơi để hướng dẫn đến các đại lý thuộc hệ thống giao dịch. Khi các giao dịch chuyển đổi điểm ảo sang tiền thật thành công, lúc này nhiều người tiếp tục dấn sâu vào các game khác và trở thành các con bạc sát phạt nhau trên sòng bài trực tuyến. 

Nhiều người chơi bị thu hút bởi những thông tin quảng cáo hấp dẫn đã trở thành đại lý thu nạp điểm ảo của các game thủ rồi quy đổi ra tiền thật để hưởng hoa hồng. Thậm chí, có những đại lý được hưởng hoa hồng tiền ảo rất “khủng” từ 10 đến 15%, hoặc nếu giới thiệu người chơi còn được hoa hồng lên tới 50%... Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đã lập danh sách các game trá hình, đề nghị nhà cung cấp dịch vụ như Google, Apple... chặn, hạ các sòng bài núp bóng game online này. Bên cạnh đó, Cục cũng đề nghị các nhà cung cấp nền tảng chặn địa chỉ IP các game không xin phép, không đăng ký với cơ quan chức năng, có tính chất xuyên biên giới. 

Chỉ huy Phòng CSHS nhìn nhận, việc sử dụng và tham gia chơi game bài trực tuyến hay điện tử xèng với hình thức được thua bằng tiền là hành vi vi phạm pháp luật được quy định trong Bộ luật hình sự và Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ANTT, ATXH. Hơn nữa, nó gây ra những hệ lụy phức tạp đối với đời sống. Thời gian qua trên địa bàn một số tỉnh, thành phố đã xảy ra không ít vụ giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng... mà nguyên nhân phát sinh từ tệ nạn đánh bạc bằng trò chơi điện tử. 

Hiện trường vụ đánh bạc bằng hình thức chơi điện tử xèng dành cho người nước ngoài

Trước tình hình trên, để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, không để hoạt động đánh bạc bằng trò chơi điện tử bắn cá diễn biến phức tạp trên địa bàn, CATP Hà Nội  đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các quận, huyện, thị xã tăng cường thực hiện tốt công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ loại hình kinh doanh trò chơi điện tử, game bài trực tuyến trên địa bàn, khám phá thành công nhiều chuyên án đánh bạc trá hình quy mô lớn, lần đầu xuất hiện tại Hà Nội, góp phần kéo giảm tệ nạn cờ bạc trên địa bàn. 

Thời gian tới, CATP Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là hành vi đánh bạc trái phép; kiên quyết, xử lý nghiêm các hoạt động lợi dụng trò chơi điện tử, game bài gây mất an ninh trật tự, góp phần ngăn chặn và làm giảm tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Khó khăn trong phát hiện các đường dây đánh bạc trực tuyến

Trong khi điều tra thụ lý một vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn, Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm phát hiện toàn bộ tài sản đối tượng trộm cắp được ước tính khoảng trên 1 tỷ đồng đã bị ném vào game đánh bài trực tuyến. Lần theo đầu mối này, công an đã khám phá thành công đường dây đánh bạc trực tuyến quy mô lớn. 

Trước đó, CAQ Bắc Từ Liêm cũng đã khám phá thành công nhiều ổ nhóm đánh bạc trực tuyến nhưng quá trình trinh sát, điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Điển hình như vụ đối tượng Nguyễn Đình Vượng trộm cắp tài sản để lấy tiền chơi game ở trên, Vượng sử dụng số tiền trộm cắp được để cá cược trò tài xỉu trong game Kingfun, nhưng cơ quan công an không sao kê được các kèo cá cược của Vượng, do đó không thể khởi tố đối tượng này về tội danh đánh bạc. 

Nhiều hệ thống máy chủ đặt ở vị trí khó xác định, trong khi các game bài ngày càng được cải tiến tinh vi, đa dạng gây khó khăn cho lực lượng công an trong quá trình trinh sát. Kẻ đánh bạc và tổ chức đánh bạc sử dụng tài khoản ảo để đăng nhập nên cũng khó xác định danh tính. Vì vậy quá trình trinh sát mất rất nhiều thời gian, cán bộ đấu tranh với tệ nạn này cũng đòi hỏi phải có sự am hiểu nhất định về công nghệ. 

Trung úy Vũ Mạnh Cường

(Đội CSHS CAQ Bắc Từ Liêm)

Từ nguồn tin người dân, xóa tụ điểm điện tử “xèng”

Hiện nay, hình thức tổ chức đánh bạc bằng xèng đang được các đối tượng nhằm vào khách nước ngoài để hoạt động. Vừa qua, CAQ Ba Đình đã triệt phá thành công 2 tụ điểm đánh bạc bằng xèng do đối tượng người Nhật tổ chức.

Các đối tượng đã thuê người Việt Nam biết tiếng Nhật (chủ yếu là sinh viên) làm nhân viên. Địa điểm thường được các đối tượng tổ chức thuê là các văn phòng, tòa nhà mới xây với lý do để làm địa điểm truy cập internet, văn phòng giao dịch chứng khoán, nhưng thực chất để lắp đặt hệ thống máy điện tử xèng, lắp đặt camera an ninh theo dõi 24/24h. Đối tượng quản lý tiền trực tiếp là người nước ngoài và cũng chỉ cho khách là người Nhật chơi, không treo biển hiệu nên việc phát hiện là rất khó khăn. 

Tuy nhiên, qua công tác trinh sát và đặc biệt là tương tác trực tuyến trên mạng xã hội Zalo giữa Cảnh sát khu vực và người dân nên mọi di biến động lạ, những biểu hiện bất bình thường trên địa bàn đã được trao đổi, phát hiện kịp thời. 

Đại úy Trần Thái Hòa

(Đội phó Đội Cảnh sát QLHC về TTXH CAQ Ba Đình)

Mạnh tay xử lý điện tử xèng

Hình thức đánh bạc bằng xèng không phải là mới mà đã có từ nhiều năm nay. Trên địa bàn thành phố thỉnh thoảng chúng ta vẫn thấy ở một số quán nước hay quán Internet, nhưng qua công tác quản lý chặt chẽ, tình trạng đánh bạc kiểu này đã bị lực lượng chức năng xử lý mạnh nên các đối tượng vi phạm không còn ngang nhiên hoạt động.

Tuy nhiên, mới đây hình thức đánh bạc như thế này đang được các đối tượng lén lút đưa vào hoạt động trở lại với hình thức rất tinh vi. Cụ thể, chúng chỉ phục vụ người nước ngoài và theo quy mô lớn. Trong quá trình hoạt động, các đối tượng cắt cử người cảnh giới, gắn các thiết bị báo động, camera an ninh… để đề phòng bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện, xử lý. 

Tuy nhiên cũng phải nhìn nhận một thực tế là trên địa bàn vẫn lác đác có các máy đánh điện tử xèng trong địa bàn dân cư, tập trung chủ yếu trong một số quán nước nhỏ, để ở sâu bên trong rất khó phát hiện. Và nếu có bị phát hiện, lực lượng chức năng chỉ xử phạt hành chính người tổ chức đánh bạc, tịch thu phương tiện vì số tiền đánh bạc có giá trị chưa đến mức xử lý hình sự. Vì vậy để ngăn chặn tận gốc tệ nạn này, lực lượng công an phải tăng cường rà soát, đồng thời làm tốt công tác toàn dân tham gia phòng chống tội phạm trên địa bàn.

   Trung tá Hoàng Ngọc Quyết

(Phó trưởng CAQ Ba Đình)

Pháp luật Việt Nam cấm hành vi đánh bạc hoặc chơi điện tử có thưởng

Pháp luật Việt Nam cấm các hành vi đánh bạc hay chơi điện tử có thưởng. Việc kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng phải được cấp phép theo quy định pháp luật, đối tượng chơi chỉ dành cho người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, giấy thông hành còn giá trị và nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam.

Tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP nêu rõ, kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài là hoạt động kinh doanh có điều kiện được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép… Hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo hoạt động tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Do đó, doanh nghiệp kinh doanh phải được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh và đáp ứng các các điều kiện theo quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP và Nghị định số 175/2016/NĐ-CP. 

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép là Bộ Tài chính, trong đó có các nội dung về số lượng, chủng loại và loại hình máy trò chơi điện tử có thưởng. Doanh nghiệp được phép kinh doanh xác định theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo số lượng, chủng loại và loại hình máy trò chơi điện tử có thưởng thực tế doanh nghiệp đang kinh doanh theo quy định của pháp luật trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành, hoặc văn bản cho phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp có sự khác biệt về số lượng máy trò chơi điện tử có thưởng thì doanh nghiệp được phép kinh doanh theo số lượng cao nhất. Nếu vi phạm, cá nhân hoặc tổ chức kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng có thể phải chịu mức phạt đến 100 triệu đồng (đối với cá nhân)  hoặc 200 triệu đồng (đối với doanh nghiệp). 

Luật sư Đặng Thành Chung - Giám đốc Công ty luật TNHH An Ninh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội)