Khởi tố lái xe ô tô tông 7 người thương vong trong đêm giao thừa

ANTD.VN -Điều khiển ô tô để về nhà đón giao thừa, tài xế Phượng bất ngờ để mất lái, lao xe sang làn ngược chiều đâm vào đám đông đang đốt lửa trại ở ven đường. Hậu quả làm 2 người tử vong, 5 người khác bị thương nặng nhập viện điều trị.

Ngày 3-3, Công an huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố đối tượng Nguyễn Quốc Phượng (SN 1971), trú tại xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điều 260 Bộ luật hình sự 2015. Lái xe này được cho tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo kết quả điều tra, đêm giao thừa Mậu Tuất 2018, Nguyễn Quốc Phượng điều khiển ô tô mang BKS: 37A - 199.12 chở vợ con lưu thông từ TP. Vinh về huyện Thanh Chương. Khi đến thị trấn Dùng (huyện Thanh Chương) anh ta để lại vợ con chỗ người quen rồi chạy xe một mình theo Quốc lộ 46 C để đón giao thừa cùng với những người bạn.

Khởi tố lái xe ô tô tông 7 người thương vong trong đêm giao thừa ảnh 1

Đoạn đường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm

Khi đi đến đoạn đường thuộc địa phận xóm Liên Châu, xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương, Phượng để xe mất lái lao sang phần đường đối diện tông vào đám đông đang đốt lửa trại để đón giao thừa.

Vụ tai nạn làm chị Nguyễn Thị Hà (SN 1990) và Nguyễn Thị Liên (SN 1992) tử vong. Còn 5 người gồm: Nguyễn Văn Công (SN 1993), Phạm Văn Tâm (SN 1993) Phan Văn Hoàn (SN 1988), Dương Lê Hòa (SN 1954), Phan Thị Oanh (SN 1987) bị thương nặng được chuyển đi cấp cứu ngay trong đêm.

Nhận được tin báo, cơ quan công an nhanh chóng có mặt ở hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn. Sau nhiều ngày nằm điều trị ở bệnh viện, đến ngày 3-3 các nạn nhân bị thương đã được xuất viện về nhà.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra về sự việc.