Khởi tố kẻ cầm đầu nhóm đánh đập, đào hố đòi “chôn sống” nam thanh niên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Để đòi lại xe máy từ V., Dương chỉ đạo đàn em bắt người, đánh đập, yêu cầu nạn nhân tự đào hố để “chôn sống” mình.

Ngày 5-4-2021, Công an TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố Nguyễn Trọng Dương (có biệt danh Dương đẹp trai) trú TP. Vinh và 8 đàn em về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật.

Theo đó, vào cuối tháng 2/2021, Nguyễn Quang V. (17 tuổi) trú tại thị trấn Xuân An, Hà Tĩnh thuê hai xe máy của Dương nhưng chưa trả. Nhiều lần không liên lạc được, Dương chỉ đạo đàn em đi tìm, bắt giữ V. để răn đe, đe dọa nhằm đòi lại hai chiếc xe máy.

Nguyễn Trọng Dương kẻ cầm đầu nhóm bắt giữ, đánh đập và đòi "chôn sống" V.

Nguyễn Trọng Dương kẻ cầm đầu nhóm bắt giữ, đánh đập và đòi "chôn sống" V.

Trưa 24/3, phát hiện V. đang ở khu vực gần cầu Cửa Tiền 2 (TP. Vinh), Dương chỉ đạo đàn em bắt giữ, cởi đồ của V. Chưa dừng lại, nhóm này ép V. gọi điện thoại cho Hồ Trọng Khánh (26 tuổi) trú tại phường Trung Đô, TP. Vinh, đến xử lý.

Khi có mặt, Khánh dùng tay tát vào mặt V. rồi rủ cả nhóm đàn em của Dương đưa V. qua huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) để “xử” tiếp, sau đó đưa V. qua bãi bồi giữa sông Lam xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Tại đây, Khánh chửi bới rồi yêu cầu V. phải tự dùng xẻng đào huyệt dài 2m, rộng 0,5m.

V. sau đó bị trói hai tay, bịt đầu và bị ép nằm xuống hố mình vừa đào xong. Mặc V. khóc lóc, xin tha và hứa không tái phạm song nhóm này đạp nam thanh niên nằm xuống rồi lấp cát lại.

Đến ngày 27/3, clip về việc nhóm của Dương đánh đập, đòi “chôn sống” V. bị tung lên mạng. Cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc điều tra và bắt giữ 14 người có liên quan. Nguyễn Trọng Dương bị bắt khi đang lẩn trốn ở Hà Nội.

Ngoài 9 người bị khởi tố, 5 người còn lại do chưa đủ tuổi thành niên nên cơ quan công an đang tiếp tục xem xét để xử lý.