Hotgirl 9X liên quan đường dây cá độ trăm tỷ

ANTĐ - Ngày 28-6, Cục CS Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an cho biết, đơn vị này phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và CATP Hải Phòng vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Trước đó, ngày 27-6, sau thời gian lập chuyên án trinh sát, Ban chuyên án đã đồng loạt bắt, khám xét khẩn cấp 10 người liên quan đến đường dây cá độ này, trong đó có đối tượng cầm đầu là Băng Tử Mạnh (29 tuổi, ở quận 5, TP HCM).

Cô gái trẻ bị xác định tham gia đường dây cá độ

Ngoài ra, các đối tượng bị xử lý về hành vi Tổ chức đánh bạc, cùng trú ở Hải Phòng, gồm: Lương Quốc Khánh (SN 1992 – có 1 tiền án về tội giết người), Mạc Thị Hương (SN 1993), Trần Đình Xuân (SN 1992), Đặng Thanh Tuấn (SN 1990), Đặng Tuấn Tú (SN 1992), Nguyễn Công Dương ( SN 1994), Nguyễn Tùng Dương (SN 1994).

Các đối tượng bị xử lý về hành vi Đánh bạc gồm Nguyễn Minh Tuấn (SN 1982), trú ở phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội; và Nguyễn Quang Hà (SN 1983), trú ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên.

CQĐT đọc lệnh bắt, khám xét đối tượng trong vụ án
Hotgirl 9X liên quan đường dây cá độ trăm tỷ ảnh 3

Tài liệu, chứng cứ cơ quan Công an thu thập cho thấy, hệ thống cá độ bóng đá của Mạnh thông qua 2 website có máy chủ đặt ở nước ngoài. Mạng lưới “chân rết” của Mạnh chủ yếu ở Hải Phòng, trong đó có nhiều đối tượng là lưu manh côn đồ.

Theo quy ước, đối tượng tham gia đánh bạc phải lập tài khoản và chuyển trước tiền vào hệ thống để cá cược trực tiếp với “nhà cái”. Cho đến khi bị phát hiện, có hàng nghìn người đã tham gia đánh bạc trong đường dây này, và đã nạp vào hệ thống sát phạt hàng trăm tỷ đồng. Số tiền này được nhóm điều hành đường dây ở nước ngoài tiếp nhận qua nhiều tài khoản ngân hàng.

Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan Công an thu giữ 51 thẻ ATM, 9 điện thoại di động, 2 ổ cứng máy tính, một số hung khí cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Vụ án đang được Cục CS Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Cục CSHS điều tra mở rộng.