TP.HCM:

Cá độ bóng đá Euro: Con bạc xem kèo, thắng thua tại quán cà phê

ANTĐ - Trong thời gian ngắn diễn ra giải đấu Euro 2016, Công an TP.HCM và các quận huyện đã triệt xóa nhiều tụ điểm cá độ bóng đá quy mô hoạt động công khai ở các quán cà phê.
Mới đây rạng sáng 22/6 trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.HCM, đã bất ngờ ập vào quán cà phê Vy Vy, ở quốc lộ 1A, khu phố 3B, phường Thạnh Lộc, quận 12. Thời điểm kiểm tra, Công an nhanh chóng khống chế, tạm giữ 14 người có dấu hiệu cá độ bóng đá ở 2 trận đấu quốc tế đang được truyền hình trực tiếp là Đức – Bắc Ailen, Ba Lan – Ukraine. Công an thu giữ hơn 56 triệu đồng, 6 bộ máy tính để bàn cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Cá độ bóng đá Euro: Con bạc xem kèo, thắng thua tại quán cà phê ảnh 1 Hồ Huy Hùng - nghi can tổ chức hoạt động cá độ bóng đá tại quán cà phê Vy Vy Công an làm rõ, nghi can Hồ Huy Hùng (SN 1992, quê huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) đã tổ chức hoạt động cá độ bóng đá tại quán Vy Vy chừng 3 tháng nay. Hùng lấy tài khoản từ 1 trang mạng cá độ bóng đá từ đối tượng tên Sơn (chưa rõ lai lịch) có 4.000 điểm, có tổng giá trị quy đổi là 200 triệu đồng. Hàng tuần, Sơn gặp Hùng để tổng kết số tiền thắng thua. Sơn trả lương cố định cho Hùng là 5 triệu đồng/tháng. Để hoạt động, Hùng còn thuê 1 người đồng hương, là Nguyễn Ngọc Lân (SN 1994) với mức tiền công 50 – 100 ngàn đồng/ngày để cùng phụ giúp ghi độ, chung chi tiền thắng – thua tại quán cà phê. Cá độ bóng đá Euro: Con bạc xem kèo, thắng thua tại quán cà phê ảnh 2 Cá độ bóng đá Euro: Con bạc xem kèo, thắng thua tại quán cà phê ảnh 3 Các con bạc có thể tham khảo kèo trên hệ thống máy tình để bàn rồi ăn thua ngay tại quán cà phê Hàng đêm, Hùng, Lân dùng các máy tính để bàn truy cập vào tài khoản cá độ. Con bạc vào quán có thể đến các bàn máy tính này tham khảo kèo, tỉ lệ cược rồi gặp Hùng hoặc Lân để ghi độ. Kết thúc mỗi trận đấu, con bạc gặp 1 trong 2 người này để giải quyết tiền thắng – thua ngay tại chỗ. Tiếp đó rạng sáng 23/6 cũng lực lượng thuộc phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội trên, bất ngờ đột kích vào quán cà phê Hoàng Nét ở đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh. Tại đây Công an tạm giữ 15 người đang tổ chức và tham gia cá độ bóng đá ở trận đấu Euro 2016, Bồ Đào Nha – Hunggary. Công an có thu giữ tang vật là hơn 100 triệu đồng, nhiều xe gắn máy, điện thoại và tang vật khác. Cá độ bóng đá Euro: Con bạc xem kèo, thắng thua tại quán cà phê ảnh 4 5 nghi can chính bị bắt giữ liên quan đến ở cá độ núp bóng quán cà phê Hoàng Nét ở quận Bình Thạnh Từ kết quả điều tra ban đầu và qua sàng lọc, phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội chuyển giao các đối tượng cùng tang vật cho Công an quận Bình Thạnh để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Bước đầu, Công an tạm giữ hình sự 5 người để xử lý; 10 người còn lại hiện được gia đình bảo lãnh về để chờ làm rõ, xử lý sau. Được biết tổ chức ổ cá độ bóng đá núp bóng quán cà phê Hoàng Nét là nghi can Hoàng Mai Cường (SN 1992, ở quận Bình Thạnh. Cường khai, được 1 đối tượng chưa rõ lai lịch thuê để tổ chức cá độ tại quán cà phê. Trước mỗi trận đấu, đối tượng này gọi điện, nhắn tin cho Cường để thông báo kèo. Cường tổ chức cho các con bạc ghi độ, chung chi tiền thắng – thua ngay tại quán. Hôm sau thì Cường gặp đối tượng chưa rõ lai lịch nói trên để giải quyết tổng số tiền thắng – thua trong 1 đêm. Cường còn thuê đối tượng Phan Anh Thế Thanh (SN 1989, quê tỉnh Đắc Lắc) để phụ giúp. Đáng nói quán cà phê của Cường có 1 xe ôm luôn túc trực phía trước làm nhiệm vụ cảnh giới. Thời điểm ổ cá độ bị triệt xóa là trời mưa nên đối tượng cảnh giới cũng như Cường và các con bạc đều mất cảnh giác. Trước đó trong đêm 15 và đêm 16/6 trinh sát của Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội cũng đã bắt giữ 2 ổ cá độ quy mô lớn gồm: tụ điểm tại quán cà phê 296 đường Trần Phú, phường 8, quận 5 và quán cà phê Tuyết Nhi ở đường số 5, phường 6, quận 8. Tổng cộng 2 tụ điểm, Công an bắt giữ gần 50 đối tượng, thu giữ hơn 250 triệu đồng và nhiều tang vật khác. Các vụ việc nói trên đều được bàn giao cho Công an địa phương mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.