Hiếp dâm cháu của người tình

ANTĐ - Chiều 14-9 cơ quan CSĐT Công an huyện Củ Chi, TP.HCM đã bắt giữ đối tượng Trương Minh Hùng (SN 1965, trú huyện Củ Chi) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”. Nạn nhân của Hùng là cháu ngoại của người tình, chỉ mới 5 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, chiều 10-9 chị M (SN 1984) đến công an địa phương trình báo, trước đó 2 ngày, con của chị là cháu T (SN 2007)  đã bị Hùng xâm hại tình dục. Được biết Hùng hiện đang sống như vợ chồng với bà N.T.L (SN 1961) - là mẹ ruột của chị M, tức là bà ngoại của cháu T. Chị M trình báo thời điểm đó, lợi dụng lúc tắm cho cháu T, Hùng đã giở trò đồi bại với bé gái 5 tuổi này. Khi bị công an mời lên làm việc Hùng đã thừa nhận hành vi phạm tội và đã bị công an bắt giữ.

Cùng ngày CAH Thủ Đức, TP.HCM cũng đã bắt giữ đối tượng Võ Văn Đông (SN 1983, trú tỉnh Hậu Giang, tạm trú quận Thủ Đức, TP.HCM) để xử lý hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Điều tra sơ bộ của cơ quan công an cho biết,  cách đây khoảng 1 tháng khi cháu C (SN 1997) đi ngang qua phòng trọ của Đông thì bị đối tượng này dùng vũ lực, kéo vào phòng thực hiện hành vi thú tính. Sau đó cháu C không nói với ai về việc này. Bất ngờ đến chiều 10-9 bà T (SN 1965, là mẹ ruột của cháu C) phát hiện bé gái 13 tuổi này nôn ói nên nghi ngờ dùng que thử thai thì phát hiện cháu C đã mang thai. Sáng hôm sau, bà T đưa cháu C đến công an quận tố cáo và Đông đã bị bắt giữ ngay sau đó.