Hàng trăm nồi lẩu điện không rõ nguồn gốc bị "141" phát hiện

ANTĐ - Thiếu tá Phạm Anh Tuấn, Tổ trưởng tổ công tác Y8/141 cho biết, đêm 27-8, tổ công tác đã phát hiện, thu giữ lượng lớn nồi lẩu điện các loại (nghi là nhập lậu) đang trên đường vận chuyển về Hà Nội để tiêu thụ.

Theo đó, khoảng 22h30 tối 27-8, các trinh sát của tổ công tác Y8/141 khi đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Hoàng Quốc Việt – Nguyễn Phong Sắc đã phát hiện xe ô tô tải BKS: 29C – 499.37 có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Các trinh sát đã nhanh chóng thông tin cho chốt xử lý, dừng xe ô tô trên để kiểm tra hành chính.

360 nồi lẩu điện bị cơ quan chức năng thu giữ

Quá trình kiểm tra, các cán bộ của tổ công tác phát hiện bên trong thùng hàng của xe có chứa 60 thùng carton to, bên trong mỗi thùng chứa có 6 nồi nấu lẩu dán nhãn mác “Made in Japan” và nhiều nổi lẻ để bên ngoài.

Qua kiểm đếm, tổ công tác cho biết có 360 nồi. Tiếp tục xác minh, lái xe ô tô là Trần Ích Biên (SN 1982, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã không xuất trình được bất kỳ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng trên.

Chiếc xe tải chở nồi lẩu không rõ nguồn gốc

Qua đấu tranh, lái xe khai nhận, được một người thuê chở lô hàng trên từ Tam Trinh đến Bưởi. Tới nơi sẽ có người nhận hàng. Được biết, giá mỗi nồi này bán ra thị trường khoảng 300 nghìn đồng/nồi.

Tổ công tác đã bàn giao vụ việc trên cho công an phường Nghĩa Tân tiếp tục điều tra.