Hàng trăm học sinh "chuyện" về xâm hại tình dục và bạo lực học đường

ANTD.VN - Những vấn đề “nóng” như quấy rối, xâm hại tình dục trẻ em và bạo lực học đường, đã được chuyên gia trao đổi hết sức thẳng thắn với hàng trăm em học sinh trường THCS Vân Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thượng tá Nguyễn Duy Tuấn – Phó trưởng CAQ Hai Bà Trưng chia sẻ, thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước và TP. Hà Nội xảy ra nhiều vụ việc xâm hại phụ nữ, trẻ em, gây bức xúc dư luận. Thực tế cho thấy, nạn nhân trong các vụ xâm hại bị “tấn công” ở nhiều nơi như trường học, địa điểm, thậm chí…ngay tại nhà. Hậu quả nạn nhân phải gánh chịu là những tổn thất to lớn về sức khỏe thể chất và tinh thần, giảm khả năng học tập, hòa nhập xã hội…

Ban Giám hiệu và chuyên gia, các chiến sỹ Công an nhiệt tình tham dự buổi "nói chuyện chuyên đề" tại trường THCS Vân Hồ

Xuất phát từ thực tế đó, nhằm giúp nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em cho các em học sinh trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, CAQ đã phối hợp với phòng Giáo dục và các đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch tuyên truyền rộng khắp cho các em học sinh, và tiến hành đầu tiên tại trường THCS Vân Hồ.

Chuyên gia tội phạm học giải đáp trực tiếp những vấn đề - câu hỏi "nóng"

Trong buổi sáng cuối cùng của năm học 2019, hàng trăm em học sinh đã được nghe Báo cáo viên là Trung tá Nguyễn Minh Hiển, Giám đốc Trung tâm tội phạm học, thuộc Học viện Cảnh sát nhân dân, nói chuyện, chuyển tải những thông tin, vấn đề có ý nghĩa thực tiễn, sinh động. Đó là sự phân tích hành vi, tác hại của việc xâm hại tình dục trẻn em và bạo lực học đường; nhận biết đối tượng xâm hại tình dục trẻ em

Chuyên gia Nguyễn Minh Hiển cũng trao đổi, nói chuyện với các em học sinh về cách thức phòng ngừa bắt cóc trẻ em; cách xử lý khi bị xâm hại tình dục; các quy tắc, biện pháp phòng, chống nguy cơ bị xâm hại tình dục và bạo lực học đường…

Những hiện tượng, vấn đề tưởng như “khó nói”, “nhạy cảm”, song qua cách chuyển tải sinh động của chuyên gia tội phạm học, đã vừa trang bị được kiến thức, kỹ năng nhất định cho các em học sinh, vừa gợi cho các em đưa ra được những câu hỏi, tình huống để phòng tránh và xử lý khi bị rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

Sự đón nhận, thành công của buổi sinh hoạt – nói chuyện chuyên đề tại trường THCS Vân Hồ chính là yếu tố quan trọng để CAQ Hai Bà Trưng tiếp tục lan tỏa đến các em học sinh trên địa bàn, quyết tâm giữ được môi trường giáo dục, môi trường sống an toàn.