Giết người do va chạm giao thông

ANTĐ - 6h sáng 21-1 trinh sát Đội Điều tra trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM đã bắt giữ đối tượng giết người cực kỳ nguy hiểm, là Huỳnh Tòng Vương (SN 1957, trú quận 10, TP.HCM). 

Đối tượng Huỳnh Tòng Vương

Theo điều tra lý lịch, năm 1982 Vương bị án 15 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Năm 1995, Vương được tha tù trước thời hạn, nhưng đến năm 1997, Vương tiếp tục lãnh án 15 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”. Đến năm 2010 Vương lại được ra tù trước thời hạn. Sau đó Vương chung sống như vợ chồng với 1 phụ nữ, mở quán nhậu ở đường Bà Hạt, quận 10 để kiếm sống.

Đêm 7-8-2013, Vương điều khiển xe gắn máy chở thùng rác từ quán nhậu của gia đình đi đổ. Tuy nhiên tại đường Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 10, xe của Vương va chạm với xe gắn máy do anh  Lê Minh Đạt (SN 1976, trú quận Tân Bình) vừa đi nhậu với bạn bè về. Dù 2 bên không hề hấn gì nhưng cả 2 dừng xe lại, cự cãi với nhau, sau đó Vương bỏ đi. Ấm ức vì chuyện xảy ra, anh Đạt dùng xe gắn máy đuổi theo ép xe rồi dùng mũ bảo hiểm tấn công Vương. Bất ngờ Vương rút con dao có sẵn trong người tấn công lại, đâm 1 nhát vào bụng anh Đạt rồi bỏ chạy. Anh Đạt gục tại chỗ, được người dân và gia đình đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau khi bị bắt giữ, Vương thừa nhận, gây án xong Vương bỏ trốn khỏi nơi cư trú và sống vất vưởng ở nhiều nơi, chủ yếu là ở địa bàn TP.HCM. Biết bị công an truy lùng, Vương vượt biên sang Campuchia để làm thuê và ẩn náu. Hơn 5 tháng trôi qua, thấy tình hình yên ắng Vương mò về TP.HCM. Đêm 20-1 Vương bị tai nạn nên vào 1 bệnh viện ở quận Tân Bình điều trị. Nắm được thông tin này rạng sáng 21-1 trinh sát Đội Điều tra trọng án, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM vào bệnh viện phục kích và bắt giữ được Vương.