Ấn Độ:

Giết bà nội lấy tiền cá độ Euro

ANTĐ - Cả thành phố Goa (Ấn độ) thực sự "sốc" trước thông tin hai cậu bé chừng 14, 15 tuổi đã giết chết bà nội 65 tuổi của mình để lấy tiền cá cược các trận bóng tại Euro 2012.

Cảnh sát thành phố Goa cho hay bà Linda Cajetan Andrade 65 tuổi đã bị giết tại nhà riêng. Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã bắt giữ hai thiếu niên mới 14,15 tuổi được xác định là cháu nội của bà Linda do bị tình nghi có liên quan đến vụ án trên.

Một điều tra viên của sở cảnh sát cho biết hai thiếu niên này bị nghi ngờ ăn cắp 400.000 rupee (tương đương 7.100 USD) và một số đồ trang sức bằng vàng của bà Linda để đặt cược các trận cricket ở giải VĐQG Ấn Độ và một số trận đấu ở VCK Euro 2012.

Ông Arvind Gawas, GĐ sở cảnh sát thành phố Goa cho biết: Sau khi giết chính bà nội mình và cướp tài sản, hai thiếu niên trên đã bán lấy tiền và chia nhau. Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra xem hai hai thiếu niên trên liều lĩnh trên đã bao nhiêu lần tham gia cá cược và số tiền mà họ dùng vào việc trên được lấy từ đâu.