FAT tiếp thêm động lực cho đội tuyển Thái Lan bằng tiền thưởng

ANTD.VN - Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) hứa thưởng hơn 14 tỷ đồng nếu đội tuyển nam nước này bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup 2018.

Tờ Bangkok Post cho biết FAT quyết định nâng gấp đôi mức tiền thưởng AFF Cup 2018 cho ĐTQG Thái Lan từ 10 triệu lên 20 triệu baht (tương đương hơn 14 tỷ đồng), nếu thầy trò HLV Rajevac bảo vệ thành công chức vô địch.

Theo quy định của ban tổ chức, đội tuyển vô địch AFF Cup 2018 sẽ nhận được 300.000 USD (tương đương 10 triệu baht). Đội xếp vị trí thứ hai nhận 100.000 USD và các đội đồng hạng ba thu về 50.000 USD. Như vậy, tuyển Thái Lan sẽ nhận tổng cộng 30 triệu baht (khoảng 21 tỷ đồng) nếu hoàn tất cú hat-trick vô địch ở giải đấu số 1 khu vực.

Các tuyển thủ Thái Lan được treo thưởng lớn trước trận bán kết lượt đi dự báo khó khăn trên sân Bukit Jalil của Malaysia

Trước đó ở vòng loại bảng B, ĐT Thái Lan đã được một Mạnh Thường Quân hứa thưởng 4 triệu baht nhờ thành tích bất bại.

Tại bán kết, đội bóng xứ Chùa Vàng sẽ gặp đội nhì bảng A là Malaysia. Tối nay (1-12), hai đội sẽ đá trận lượt đi trên sân vận động Bukit Jalil (Malaysia) có sức chứa hơn 80.000 chỗ ngồi. Sau đó bốn ngày, tuyển Thái Lan sẽ trở về sân nhà Rajamangala tiếp đón “Những chú hổ Malaya”.

Ở AFF Cup năm nay, Thái Lan không có sự phục vụ của 4 trụ cột đang thi đấu tại nước ngoài là Chanathip Songkrasin, Kawin Thamsatchanan, Teerasil Dangda và Theerathon Bunmathan. Mặc dù vậy, đoàn quân của HLV Rajevac vẫn thể hiện sức mạnh khi bất bại để dẫn đầu ở bảng B “tử thần”.

Giới chuyên môn đánh giá, nhà vô địch AFF Cup 2014, 2016 này tiếp tục là ứng viên sáng giá cho tấm vé chung kết, bên cạnh ĐT Việt Nam. Nếu điều này thành hiện thực, trận chung kết giữa hai đội năm 2008 sẽ được tái hiện, sau tròn 10 năm.

Vì sao Thái Lan bất ngờ coi trọng AFF Cup 2018?

Đã có những thay đổi lớn trong cách nghĩ và đặt mục tiêu của bóng đá Thái Lan tại AFF Cup 2018. Trước giải, FAT từng tuyên bố không coi trọng thành tích mà sẽ cử lực lượng trẻ dự AFF Cup để làm bước đệm cho VCK Asian Cup 2019 vào tháng 1 năm sau. Thế nhưng khi bước vào giải, đội bóng xứ Chùa Vàng vẫn triệu tập lực lượng mạnh nhất, thậm chí còn nuối tiếc khi 4 tuyển thủ bận thi đấu nước ngoài không thể góp mặt.

Sau 4 trận vòng bảng vừa qua, báo chí và người hâm mộ Thái Lan dành sự quan tâm đặc biệt. Điều này càng khiến bóng đá Thái Lan mong muốn và quyết vô địch AFF Cup, mà việc FAT công bố việc tăng gấp đôi mức thưởng vô địch, ngay trước trận bán kết lượt đi dự báo khó khăn trên sân của Malaysia là một ví dụ.