Tuyển Philippines liên tục thiệt quân trước trận gặp Việt Nam

ANTD.VN - Sau thủ môn Neil Etheridge và tiền vệ Luke Woodland đến lượt hậu vệ Daisuke Sato buộc phải vắng mặt ở bán kết, trong khi khả năng ra sân của tiền đạo Phil Younghusband còn bỏ ngỏ vì chấn thương.

Trước thềm trận bán kết quan trọng với Philippines, HLV Park Hang-seo mất "con bài chiến lược" Văn Toàn. Tiền đạo quê Hải Dương chấn thương ở buổi tập chiều 24-11, theo chẩn đoán ban đầu là vỡ sụn chêm và gần như chắc chắn phải nghỉ hết AFF Cup, thậm chí là cả Asian Cup 2019 vào đầu tháng 1 năm sau.

Không riêng ĐT Việt Nam mà Philippines cũng đang chịu tổn thất về lực lượng trước thềm trận bán kết, thậm chí còn nghiêm trọng hơn.

Daisuke Sato - người chơi đủ 4 trận vòng bảng góp công lớn giúp Philippines giành vé bán kết không thể góp mặt ở 2 trận gặp Việt Nam

Ngay đầu giải AFF Cup, thủ môn Neil Etheridge của Philippines đã quay lại thi đấu cho CLB Cardiff ở Ngoại hạng Anh, dù anh có tên trong danh sách đăng ký.

Mới đây, hậu vệ Daisuke Sato - người chơi đủ 4 trận vòng bảng góp công lớn giúp Philippines giành vé bán kết cũng bị CLB chủ quản là Sepsi OSK triệu tập trở về để giúp sức đội nhà tại giải Romania Liga.

Do AFF Cup không phải giải đấu thuộc hệ thống của FIFA nên các đội bóng không có nghĩa vụ phải nhả quân cho ĐTQG, vì vậy Neil Etheridge và Daisuke Sato buộc phải chấp hành lệnh triệu tập của CLB chủ quản.

Ngoài hai vị trí quan trọng ở hàng phòng ngự, ĐT Philippines còn mất tiền vệ Luke Woodland - cầu thủ đã dính chấn thương nặng ở trận ra quân gặp Singapore và phải nghỉ đến hết giải.

Thời điểm này, Philippines chỉ có tất cả 20 cầu thủ (bao gồm 2 thủ môn) có thể đăng ký danh sách hai trận bán kết với ĐT Việt Nam. Chưa kể, khả năng ra sân của tiền đạo chủ lực Phil Younghusband đang bỏ ngỏ.

Ở trận làm khách trên sân của Indonesia tối 25-11, Phil Younghusband dính chấn thương nặng vùng đầu sau cú va chạm rất mạnh với cầu thủ chủ nhà, sau đó phải nhập viện khẩn cấp.

"Phil Younghusband là cầu thủ quan trọng về chiến thuật lẫn tinh thần của đội. Lúc này tôi không biết chấn thương của cậu ấy ra sao. Hy vọng Phil trở lại tuần tới", HLV Sven-Goran Eriksson chia sẻ sau trận đấu tối 25-11.

Tiền đạo chủ lực Phil Younghusband chấn thương vùng đầu phải nhập viện tối 25-11

Dù đang tổn thất lực lượng song các thành viên ĐT Philippines vẫn thể hiện quyết tâm cao. Phát biểu trên trang chủ AFF, tiền đạo người Philippines gốc Đức, Patrick Reichelt nói: "Việt Nam vẫn chưa để thủng lưới bàn nào và mục tiêu của chúng tôi là xuyên thủng mành lưới và khiến họ phải trải qua một trận cầu vất vả".

Patrick Reichelt cho biết đã xem ĐT Việt Nam đấu Malaysia và chỉ ra: "ĐT Việt Nam chủ động lùi sâu phòng thủ, chờ thời cơ khai thác khoảng trống. Chúng tôi cần bàn bạc kỹ lưỡng với ban huấn luyện để tìm ra đấu pháp khắc chế đối thủ này".

Theo lịch thi đấu bán kết, ĐT Việt Nam sẽ làm khách trên sân của Philippines ngày 2-12, trước khi tiếp đón đối thủ này ở trận lượt về tối 6-12, trên sân Mỹ Đình.