Dùng dao bầu "nói chuyện" sau va chạm giao thông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Uống rượu rồi điều khiển ô tô, Cường để xe của ông ta đâm vào đuôi  ô tô đi trước. Giải quyết vụ va chạm giao thông, người đàn ông U50 rút dao bầu “nói chuyện” với đối phương…

Ngày 14-7, đưa Nguyễn Cao Cường (SN 1972, trú ở phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo này 8 năm tù về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Đỗ Trọng Cảnh (SN 1971), ở quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Tại phiên tòa, nội dung vụ án được làm rõ khoảng 22h ngày 6-8-2019, Nguyễn Cao Cường sau uống rượu đã điều xe ô tô, đi theo hướng đường Âu Cơ – Nghi Tàm (quận Tây Hồ, Hà Nội). Đến trước số nhà 81 đường Âu Cơ, Cường để ô tô của ông ta đâm vào phía sau xe ô tô do anh Đỗ Trọng Cảnh điều khiển, đi phía trước.

Bị cáo Nguyễn Cao Cường tại phiên tòa.

Sau cú va chạm giao thông, cả hai lái xe cùng xuống xem xét. Anh Cảnh thấy xe của mình không hư hỏng nhiều nên yêu cầu Cường bồi thường tiền sửa xe ngay. Ở phía bên kia, Cường không đồng ý và chui vào xe ngồi.

Kiên quyết bắt tài xế gây va chạm phải bồi thường, anh Cảnh sau đó giữ xe Cường lại, đồng thời nói gọi Cảnh sát giao thông đến giải quyết. Tức khí, Cường lấy dao bầu trong xe ô tô, rồi xông tới đâm đối phương trúng đùi trái.

Vừa đâm, Cường vừa hô: “Tao cho mày chết”. Đâm nhát thứ nhất chưa hả, tài xế uống rượu lái ô tô tiếp tục đâm nhát thứ hai, trúng hạ sườn trái anh Cảnh. Bị đâm, anh Cảnh ra sức chống đỡ, giằng co. Cùng lúc, Tổ tuần tra Công an phường Tứ Liên (Tây Hồ, Hà Nội) phát hiện, xử lý vụ việc.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định anh Cảnh bị tổn hại 61% sức khỏe. Mở tòa xét xử bị cáo, Tòa án Hà Nội xác định hành vi của Nguyễn Cao Cường đã phạm tội như cáo trạng truy tố. Việc bị hại không chết là nằm ngoài ý thức, mong muốn của bị cáo.