Đối tượng trốn lệnh truy nã bị phát hiện khi đang "phê" ma túy

ANTĐ -Vào lúc 21 giờ 30 ngày 10-1, tổ công tác phối hợp gồm đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Thanh Xuân và Công an phường Quang Trung, quận Hà Đông đã bắt giữ một đối tượng trốn truy nã khi đối tượng này đang sử dụng ma túy và mang súng trong người.
Đối tượng trốn lệnh truy nã bị phát hiện khi đang "phê" ma túy ảnh 1
Đối tượng Lê Ngọc Tú tại cơ quan điều tra


Đối tượng  Lê Ngọc Tú, sinh năm 1979,  ở tổ 3, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, đang bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội ra lệnh truy nã về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy từ cuối năm 2013.
Đối tượng trốn lệnh truy nã bị phát hiện khi đang "phê" ma túy ảnh 2
Tú bị bắt khi đang "nghiền" ma túy cùng nhóm bạn

Sau một thời gian theo dõi, các trinh sát thuộc đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Thanh Xuân phát hiện Lê Ngọc Tú đang ở nhà một đối tượng tên Hoàng Trọng Hiếu, sinh năm 1985 tại số 16, dãy A, tầng 2, ngõ 16, phố Ngô Quyền, phường Quang Trung, quận Hà Đông.
Đối tượng trốn lệnh truy nã bị phát hiện khi đang "phê" ma túy ảnh 3
Tang vật ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy
Khi tổ công tác ập vào căn nhà này, Lê Ngọc Tú và hoàng Trọng Hiếu cùng một số đối tượng khác đang sử dụng ma túy, các trinh sát nhanh chóng khống chế các đối tượng, thu giữ 1 khẩu súng dạng colt quay với 5 viên đạn, 1 bộ tẩu hút ma túy tự tạo; 18 gói ma túy có trọng lượng 11,7 gram và 1,9 triệu đồng…
Đối tượng trốn lệnh truy nã bị phát hiện khi đang "phê" ma túy ảnh 4
Khẩu súng colt quay bị Công an thu giữ


Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Thanh Xuân đang điều tra, xác minh các đối tượng có liên quan là Phạm Trọng Quyền, sinh năm 1976 ở số 111 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa và Triệu Thanh Hằng, sinh năm 1982 ở tổ 45 Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra.