Đối tượng 22 lần đột nhập vào cơ quan, công sở, trường học, trộm cắp tài sản bị bắt như thế nào?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 28/7, Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội cho biết đang tạm giữ Đặng Hoàng Giang (SN 1994, trú tại thôn 7, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”…  

Đối tượng Giang tại một số hiện trường vụ trộm

Bước đầu điều tra cho thấy, từ năm 2018 đến khi bị bắt, Đặng Hoàng Giang đã gây ra 22 vụ trộm đột nhập các cơ quan, công sở, trường học tại huyện Phúc Thọ và các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội.

“Bóng ma” đêm

Trong thời gian từ giữa tháng 6 đến đầu tháng 7/2020, trên địa bàn huyện Phúc Thọ xảy ra các vụ trộm đột nhập vào các điểm bưu điện văn hóa xã, trường học để lấy cắp linh kiện điện tử, CPU máy tính, máy in.

Xác định đây là loại đối tượng hoạt động mang tính chuyên nghiệp, cần tập trung lực lượng đấu tranh, bắt giữ, ổn định tình hình ANTT tại địa phương, ngày 21/7, CAH Phúc Thọ đã xác lập chuyên án đấu tranh...

Ban chuyên án đã tổ chức lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thu thập tài liệu, rà dựng các ổ nhóm, đối tượng trong và ngoài địa bàn, có khả năng gây án, xác định đối tượng đấu tranh triệt phá để bắt giữ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua thu thập tài liệu, cơ quan công an xác định đối tượng nghi vấn là nam giới, hoạt động đơn lẻ, sử dụng loại xe mô tô Future đi đến các điểm trường, bưu điện văn hóa xã trong khoảng thời gian sau 24h đêm...

Ban chuyên án xác định đối tượng nghi vấn là Đặng Hoàng Giang (SN 1994, trú tại thôn 7, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội). Bằng các nhận định về đối tượng, Ban chuyên án đã nhanh chóng vạch ra kế hoạch phá án, đồng thời tổ chức lực lượng phối hợp Công an các xã, thị trấn tuần tra, mật phục ban đêm để bắt giữ đối tượng.

Theo kế hoạch, đêm 23/7, tổ công tác Ban chuyên án phối hợp lực lượng Công an các xã, thị trấn trên địa bàn tổ chức tuần tra, mật phục trên toàn địa bàn, đón lõng, vây bắt đối tượng. Đúng như nhận định, khoảng 1h ngày 24/7, tại điểm trường THCS Võng Xuyên B, tổ công tác phát hiện “bóng ma” xuất hiện trong đêm, có dấu hiệu đột nhập vào trường học trộm cắp tài sản, nên đã bố trí lực lượng bắt giữ.

Tang vật và dụng cụ được đối tượng sử dụng trong các vụ trộm cắp tài sản 

Ngay sau khi đối tượng đột nhập vào khuôn viên trường THCS Võng Xuyên B, dùng công cụ cạy, phá khóa cửa thì bị lực lượng công an bắt giữ. Tại hiện trường, công an thu giữ công cụ gây án gồm nhiều cờ lê, kìm, cưa, dụng cụ mở khóa và phương tiện xe mô tô đối tượng đi đến mục tiêu gây án.

Đột nhập công sở như chỗ không người

Ngay sau đó, đối tượng được lực lượng Công an đã đưa về trụ sở tiếp tục xác minh, làm rõ. Danh tính đối tượng được xác định là Đặng Hoàng Giang, có địa chỉ nêu trên.

Qua khai thác, Đặng Hoàng Giang khai nhận đã gây ra 8 vụ trộm linh kiện điện tử, CPU máy tính, máy in tại các điểm trường học, bưu điện văn hóa xã trên địa bàn huyện Phúc Thọ.

Điển hình, khoảng 22h30 ngày 15/6, Giang điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Future,  FI 125 màu nâu - đen, đeo biển kiểm soát: 29U1 - 173.44, mang theo ba lô và dụng cụ rồi đột nhập vào trường Tiểu học Hai Bà Trung, thuộc xã Phụng Thượng, trộm cắp tài sản.

Tại đây, Giang đột nhập vào phòng Kế toán trộm cắp được 18,7 triệu đồng. Tiếp đó, Giang đi sang phòng Hiệu trưởng, cạy CPU máy tính lấy thanh ram và chip, sau đó “chuồn” về nhà trọ ở phường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Chiều cùng ngày, Giang đem bán thanh ram, chip tại cửa hàng máy tính HT (ở ngõ 96, đường Đê La Thành, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) được 1,5 triệu đồng.

Tương tự, rạng sáng 4/7, Giang đột nhập vào bưu điện văn hóa xã Phương Độ (nay thuộc xã Sen Phương), huyện Phúc Thọ trộm cắp khoảng 300 nghìn đồng, 1 CPU máy tính nhãn hiệu Dell, loại 3040, màu đen và 1 máy in màu đen nhãn hiệu HP. Đến 7h sáng cùng ngày, Giang mang bán CPU máy tính, máy in cho chủ cửa hàng máy tính HT được 3,4 triệu đồng.

Ngoài 2 vụ trên, rạng sáng ngày 6/7, Giang còn bẻ vỡ ổ khóa sau đó trộm cắp 3 CPU  máy tính nhãn hiệu Dell, loại 3040, màu đen lắp đặt trong bưu điện văn hóa các xã Sen Chiểu (nay thuộc xã Sen Phương), xã Ngọc Tảo, xã Tam Hiệp, cùng thuộc huyện Phúc Thọ, sau đó cho vào trong ba lô rồi mang bán cho chủ cửa hàng máy tính HT được 6,6 triệu đồng.

Đấu tranh mở rộng vụ án, Đặng Hoàng Giang còn khai nhận, trong thời gian từ đầu năm 2018 đến nay, một mình Giang gây ra 14 vụ trộm cắp tài sản linh kiện điện tử, CPU máy tính tại 12 trường học, bưu điện văn hóa các xã thuộc các huyện Ba Vì, Hoài Đức, thị xã Sơn Tây, quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Long Biên, Hà Nội. Tổng giá trị tài sản Giang đã chiếm đoạt khoảng 300 triệu đồng.