Khởi tranh Australia mở rộng 2016:

Djokovic không có đối thủ trong cuộc đua vô địch?

ANTĐ - Hôm nay (18-1), Australia mở rộng 2016 - Grand Slam đầu tiên trong năm - sẽ khởi tranh tại Melbourne. Câu hỏi lớn nhất mà giới hâm mộ quan tâm: Ai sẽ là đối thủ của Novak Djokovic trong cuộc đua tới chức vô địch. 

Djokovic không có đối thủ trong cuộc đua vô địch? ảnh 1

Cách đây 12 tháng, Djokovic dễ dàng đánh bại Andy Murray trong trận chung kết để đăng quang chức vô địch lần thứ năm tại Australia mở rộng. Chiến thắng ở Melbourne mở ra một năm thành công rực rỡ của siêu sao người Serbia, thậm chí còn ấn tượng hơn so với năm 2011. Tay vợt nam số 1 thế giới vô địch 3 trong số 4 giải Grand Slam cùng 6 danh hiệu Masters Serie 1000. Anh đi tới chung kết ở tất cả các giải đấu góp mặt và khép lại năm 2015 với thành tích thắng 82 trận, thua 6 trận.

Nole đã mở ra năm 2016 đầy hứa hẹn bằng chiến thắng vượt qua Rafael Nadal tại Qatar mở rộng hồi tuần trước để đăng quang chức vô địch. Đó cũng là thông điệp Djokovic gửi tới các đối thủ ở mùa giải năm nay, trước mắt là Australia mở rộng. Sau những chiến thắng tại Melbourne, Wimbledon và Mỹ mở rộng hồi năm ngoái, siêu sao người Serbia đang hướng tới mục tiêu trở thành tay vợt nam đầu tiên trong lịch sử vô địch cả 4 giải đấu lớn trong năm, qua đó hoàn tất sự nghiệp Grand Slam.

Djokovic cũng là hạt giống số 1, sẽ khởi đầu cho hành trình bảo vệ chức vô địch tại Australia mở rộng bằng trận mở màn với tay vợt không xếp hạt giống người Hàn Quốc, Hyeon Chung vào hôm nay. Nole đang hướng tới mục tiêu trở thành tay vợt nam đầu tiên đăng quang lần thứ sáu tại Melbourne, sau các chiến thắng vào năm 2008, 2011, 2012, 2013 và 2015. Nhìn vào thực tế hiện tại, không có bất cứ gương mặt nào đủ khả năng lật đổ siêu sao người Serbia. 

Theo kết quả bốc thăm, Djokovic có hành trình khá thuận lợi tại Australia mở rộng năm 2016. Anh nằm cùng nhánh với cựu số 1 thế giới, Roger Federer, trong lúc Nadal, Murray và Stanisnas Wawrinka đua tranh ở nhánh còn lại. Đế chế của Federer - Nadal đã bị Nole hủy diệt sau khi chứng tỏ sức mạnh áp đảo trong nửa thập kỷ qua. Djokovic đã cân bằng thành tích đối đầu với Federer (22-22) và vượt qua thành tích đối đầu với Nadal (24-23). 

Hai gương mặt còn lại (Murray và Wawrinka) chưa đủ tầm để có thể gây khó dễ cho Djokovic. Mỗi lần đụng độ với Nole là một cơn ác mộng với Murray, đơn giản bởi tay vợt người Serbia “bắt vía” được đối phương. Trong khi đó, Wawrinka dù là người duy nhất đánh bại Djokovic tại một giải Grand Slam hồi năm ngoái (Pháp mở rộng), nhưng không duy trì được sự ổn định để có thể tái lập kết quả tương tự. Sau thất bại ở Roland Garros, Djokovic dễ dàng đánh bại tay vợt người Thụy Sỹ ở các giải đấu tiếp theo. 

Cục diện tương tự diễn ra ở giải đơn nữ khi “Viên ngọc đen” của quần vợt Mỹ, Serena Williams tỏ ra quá mạnh. Tay vợt nữ số 1 thế giới từng 6 lần vô địch tại Australia mở rộng và sở hữu 21 danh hiệu Grand Slam (đánh đơn). Năm ngoái, cô em nhà Williams thắng 3 trong 4 giải Grand Slam và chỉ thua tại Mỹ mở rộng.