Đi mua đồ lễ tranh thủ xách thuê ma túy kiếm mớ tiền

ANTD.VN - Lên tận Đồng Đăng sắm đồ thờ cúng, Bình tiện thể xách thuê 2 kilogram ma túy để kiếm 20 triệu đồng.

Ngày 7-11, đưa Triệu Tiểu Bình (SN 1973, trú ở phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) ra xét xử sơ thẩm lưu động tại Trường Đại học Luật Hà Nội, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt nữ đối tượng này tù chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, theo Điều 194-BLHS.

Tiến hành xét xử, Tòa án Hà Nội làm rõ mờ sáng 27-4-2017, Triệu Tiểu Bình thuê một taxi chở đối tượng lên cửa khẩu Đồng Đăng (Lạng Sơn) để mua sắm đồ lễ. Tại đây, Bình được một nữ đối tượng tiếp xúc và thuê vận chuyển 2 kilogram ma túy “đá” về Hà Nội với tiền công 20 triệu đồng.

Bị cáo Triệu Tiểu Bình tại phiên tòa sơ thẩm lưu động

Nhận lời đối tượng lạ mặt, ngay trước khi bảo lái xe taxi chở quay về Hà Nội, Bình nhận 2 túi nilon màu xanh chứa 2 kilogram ma túy “đá” và để ở sàn xe ô tô. Trưa cùng ngày, khi chiếc taxi chở Bình về đến gần cây xăng Nam Đuống, thuộc phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Ngay sau đó, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Bình, cơ quan công an thu giữ thêm 800 viên nén (không có thành phần ma túy), một túi nilon đựng hơn 2 gram ma túy tổng hợp và một chiếc cân tiểu ly. Số ma túy này, Bình khai trước đó đối tượng vận chuyển thuê cho một người đàn ông không quen biết, từ Đồng Đăng về Hà Nội nhưng chưa kịp giao dịch.

Tổng cộng, Triệu Tiểu Bình đã vận chuyển hơn 1.613 gram ma túy “đá” và hơn 2 gram ma túy tổng hợp… Tại phiên tòa, nữ bị cáo này thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội gây ra với lý do do hám lợi nên mới thực hiện việc phạm pháp.

Xét hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội vì đã vận chuyển số lượng ma túy rất lớn nên sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, TAND TP Hà Nội đi đến quyết định tuyên phạt Triệu Tiểu Bình mức án cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội.