Đi bắt cá cùng bố, nam thanh niên trượt chân đuối nước

ANTD.VN -Đi bắt cá cùng bố, anh H. không may sẩy chân rơi xuống ao sâu. Phát hiện sự việc, người bố hô hoán tìm cách cứu con nhưng đã muộn.

Ngày 3-9, thông tin từ xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết, trước đó một ngày, trên địa bàn có nam thanh niên tử vong do đuối nước khi đi thả lưới đánh cá trong mưa lũ.

Theo đó, vào tối ngày 2-9, anh Hồ Vĩnh H. trú thôn Toàn Lực, xã An Hòa đi thả lưới đánh cá cùng bố ở đánh đồng giáp ranh với xã Quỳnh Yên. Khi đang làm việc, anh H. không may trượt chân rơi xuống ao sâu.

Đi bắt cá cùng bố, nam thanh niên trượt chân đuối nước ảnh 1

Trong hai ngày, 2 người ở Nghệ An đi bắt cá khi trời mưa lũ bị đuối nước (ảnh minh họa)

Phát hiện sự việc, người bố đã hô hoán tìm cách cứu con, tuy nhiên, khi được vớt lên, anh H. đã tử vong. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã có mặt để chia buồn và động viên gia đình nạn nhân.

Trước đó, vào đêm ngày 1-9, chị Trương Thị V. trú xóm 2, Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn đi bắt cá ở hồ đập Mới. Trong lúc thả lưới, chị V. không may bị sẩy chân rơi xuống hồ.

Sau nhiều giờ không thấy chị V. về, người thân đã trình báo chính quyền và tổ chức tìm kiếm. Thi thể nạn nhân được tìm thấy dưới hồ đập Mới sau đó không lâu.