Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ làm phim về xạ thủ số 1 Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau thành công với “Truyền thuyết về Quán Tiên”, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ bắt tay vào thực hiện bộ phim điện ảnh tiếp theo có tên gọi “Viên đạn cuối cùng”.

Với sự xuất hiện của “Viên đạn cuối cùng” trên đường đua phim Việt nửa cuối năm 2020, điện ảnh Việt Nam chính thức có một tác phẩm điện ảnh hiếm hoi đưa một nhân vật nổi tiếng có thật ở ngoài đời lên màn ảnh rộng. Nhân vật này không ai khác chính là xạ thủ Hoàng Xuân Vinh – vận động viên bắn súng được mệnh danh “xạ thủ số 1” của Việt Nam nhờ thành tích hai lần liên tiếp giành chức vô địch đấu trường châu lục và thế giới, trở thành người đầu tiên đem về những chiến tích bất bại đáng tự hào trên cho các xạ thủ bắn súng của Việt Nam.

Ngay khi có thông tin về dự án này, người hâm mộ đã rất háo hức và trông chờ đến ngày phim chính thức được bấm máy. Được biết hiện phim vẫn đang trong giai đoạn casting chốt toàn bộ diễn viên, ban đầu dự án này có tựa đề “Sao vàng trên ngực áo” song sau đó được đổi lại thành “Viên đạn cuối cùng”. Sở dĩ có sự thay đổi này bởi cũng chính tại Thế vận hội năm 2016, nhờ phát bắn cuối cùng mà xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã mang về vinh quang cao nhất cho thể thao nước nhà. Phía đoàn làm phim tiết lộ, khâu casting phim ghi nhận hồ sơ dự tuyển của hàng nghìn, hàng vạn ứng viên trong khắp cả nước.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ tại buổi casting phim "Viên đạn cuối cùng"

Đặc biệt, tuy phía đơn vị sản xuất chưa chia sẻ gì nhiều về các vai diễn trong phim song sự có mặt của không ít gương mặt “nhí” tại các buổi casting cho thấy bộ phim rất có thể sẽ không chỉ khắc họa chân dung nhân vật “xạ thủ số 1” ở trên đấu trường hay trong công việc, mà có thể là cả ngoài cuộc sống đời thường và trong gia đình. Đáng chú ý, theo thông tin từ trang Fanpage chính thức của bộ phim, “Viên đạn cuối cùng” là dự án điện ảnh đánh dấu sự hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Hàn Quốc và có kinh phí đầu tư thuộc hàng “khủng” nhất từ trước đến nay so với các phim do Việt Nam sản xuất.

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ chia sẻ, anh từng gặp xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và một số nhân vật có thật liên quan đến chiến tích vang dội của xạ thủ này (giành hai huy chương trong một kỳ thế vận hội Olympic vào năm 2016) như: HLV Park Chung Gun, HLV Nguyễn Thị Nhung, xạ thủ Quốc Cường…Bản thân anh rất ấn tượng với khoảnh khắc xúc động vỡ òa khi xạ thủ Hoàng Xuân Vinh bước lên bục nhận huy chương Vàng tại kỳ Thế vận hội trên. Vì thế khi có cơ hội thực hiện bộ phim về xạ thủ này, anh vô cùng hào hứng.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh chính là nguồn cảm hứng của bộ phim "Viên đạn cuối cùng"

Cũng theo đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, mặc dù lấy cảm hứng từ một nhân vật có thật, những sự kiện có thật song vì là phim điện ảnh nên “Viên đạn cuối cùng” vẫn sẽ có sự hư cấu nhất định, có điều yếu tố hư cấu đều được xây dựng trên cơ sở tôn trọng những gì có thật, kể cả những dấu mốc vinh quang lẫn những thất bại đau đớn đã làm nên tên tuổi nguyên mẫu – xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.

Nói thêm về kịch bản phim, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cho biết, cuộc đời xạ thủ Hoàng Xuân Vinh có nhiều dấu mốc song “Viên đạn cuối cùng” sẽ chú trọng vào khoảng thời gian mà chính sự kỳ vọng của người hâm mộ trở thành áp lực khiến anh mất phong độ và đúng lúc này huấn luyện viên Park Chung Gun xuất hiện. Vị huấn luyện viên này là người đã giúp xạ thủ Hoàng Xuân Vinh lấy lại phong độ, ghi dấu ấn cho lịch sử thể thao Việt Nam khi giành 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc Olympic tại Thế vận hội Rio năm 2016. Ông cũng được người hâm mộ yêu mến gọi là “người hùng” của giới bắn súng Việt Nam. Hình ảnh huấn luyện viên họ Park hứa hẹn được khắc họa là một người đầy quyết đoán, táo bạo nhưng cũng rất vui tính, hài hước và có một trái tim nồng hậu, ấm áp. Khoảnh khắc xạ thủ Hoàng Xuân Vinh bước lên bục nhận tấm huy chương vàng Olympic kể trên cũng sẽ là điểm nhấn sẽ được tái hiện đầy chân thực và xúc động trong phim.

Nhan Phúc Vinh sẽ hóa thân thành xạ thủ Hoàng Xuân Vinh ở trên phim

Đến thời điểm này, người sẽ vào vai xạ thủ Hoàng Xuân Vinh trong phim cũng đã được hé lộ. Điều thú vị ở chỗ, nam diễn viên này cũng tên Vinh nhưng là Nhan Phúc Vinh. Trước đó, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ bày tỏ mong muốn tìm được một gương mặt có thể toát lên được khí chất và phong thái của một vận động viên hàng đầu châu lục và chạm tới đỉnh vinh quang của thể thao thế giới.

Nhan Phúc Vinh hiện đang được đánh giá là nam diễn viên tài năng và được yêu mến nhất nhì trên sóng màn ảnh nhỏ hiện nay. Với ngoại hình và thể lực của một người từng làm giáo viên dạy thể chất và rất yêu thích thể thao, nam diễn viên sinh năm 1986 được kỳ vọng sẽ tạo ra một vai diễn chân thực khi tái hiện chân dung xạ thủ số 1 Việt Nam. Đây cũng không phải lần đầu tiên Nhan Phúc Vinh tham gia đóng trong một bộ phim về đề tài thể thao mà trước đó, anh từng góp mặt với vai Phong trong bộ phim điện ảnh “11 niềm hy vọng”.

Được biết, để chuẩn bị cho vai diễn này, Nhan Phúc Vinh đã bay từ TP.HCM ra Hà Nội để tập luyện các kỹ năng cần thiết để có thể hóa thân vào vai một xạ thủ cừ khôi và người hướng dẫn anh chính là xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và huấn luyện viên Park Chung Gun. Nam diễn viên chia sẻ, mặc dù từng đóng nhiều vai khác nhau song đây là lần đầu tiên anh vào vai một người nổi tiếng trong lĩnh vực thể thao và anh có rất nhiều cảm xúc khi đọc kịch bản “Viên đạn cuối cùng”.

Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành khâu tuyển chọn diễn viên cho phim, “Viên đạn cuối cùng” sẽ bấm máy trong năm 2020 và dự kiến ra mắt khán giả trong năm 2021. Ngoài Nhan Phúc Vinh thì phim cũng sẽ tuyển chọn một số gương mặt quan trọng khác để vào vai xạ thủ Hoàng Xuân Vinh lúc nhỏ (13-15 tuổi), huấn luyện viên Nguyễn Thị Nhung - huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bắn súng Việt Nam, xạ thủ Cường - đội trưởng của đội tuyển bắn súng…và cả các diễn viên vào vai vợ cùng hai con của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh.