Đang "nợ" 9 tháng tù vẫn trà trộn vào bệnh viện trộm cắp, móc túi

ANTĐ - Đang được hoãn thi hành án 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản án ở tỉnh Nghệ An, nhưng Dương Thị Hạnh (SN 1963, trú xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn vào bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh để thực hiện hành vi trộm cắp, móc túi.

Thời gian gần đây nhận được phản ánh của nhiều bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh bị mất trộm tiền và điện thoại, CAP Bắc Hà, TP Hà Tĩnh đã phối hợp với lực lượng bảo vệ BVĐK Hà Tĩnh tiến hành điều tra, theo dõi và mật phục.

Đang "nợ" 9 tháng tù vẫn trà trộn vào bệnh viện trộm cắp, móc túi ảnh 1

Đối tượng Hạnh và tang vật tại cơ quan điều tra (Ảnh: ĐV)

Sau một thời gian theo dõi, khoảng 11h30 ngày 14-9, lực lượng chức năng đã bắt quả tang một đối tượng nữ đang móc túi một bệnh nhân. Khám xét trong người đối tượng, Công an phường Bắc Hà thu giữ hơn 3 triệu đồng tiền mặt và 1 điện thoại di động.

Tại cơ quan chức năng, đối tượng được xác định là Dương Thị Hạnh (SN 1963) trú xã Liên Minh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Được biết, Hạnh từng có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản ở các địa bàn Hà Nội, Nghệ An và Hà Tĩnh. Hiện Hạnh đang được cho hoãn thi hành án 9 tháng tù về tội trộm cắp tài sản do Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An xử phạt vì lý do bệnh tật.

Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý Dương Thị Hạnh theo pháp luật.