Dẫn độ 380 công dân Trung Quốc đánh bạc tại Hải Phòng về nước

ANTD.VN - Khoảng 3h ngày 1-8, sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý đối với  380 người tham gia vụ đánh bạc công nghệ cao tại Khu đô thị Our City, quận Dương Kinh, Hải Phòng, Bộ Công an phối hợp cùng CATP Hải Phòng đưa các đối tượng lên ô tô để trao trả cho cơ quan chức năng Trung Quốc tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Công tác chuẩn bị đã được lực lượng công an sẵn sàng từ tối 31/7. Công tác an ninh được triển khai nghiêm ngặt. Việc dẫn độ được cơ quan chức năng chia thành 2 đoàn. Đoàn thứ nhất xuất phát từ khoảng 3h bao gồm xe của lực lượng cảnh sát, xe dẫn đoàn đã áp giải 7 chiếc xe loại 45 chỗ chở người Trung Quốc rời Khu đô thị Our City.

Đoàn xe chở 380 đối tượng người Trung Quốc đánh bạc di chuyển lúc rạng sáng nay

Đến khoảng 4h cùng ngày, chiếc xe cuối cùng chở công dân Trung Quốc rời khỏi Hải Phòng theo đường cao tốc 5B, sau đó lên Quốc lộ 1A. Được biết, trên mỗi xe 45 chỗ có khoảng 30 người Trung Quốc bị bắt quả tang tham gia đường dây đánh bạc qua mạng internet, cùng lực lượng cảnh sát Việt Nam làm nhiệm vụ.

Hơn 8h sáng, đoàn xe ô tô khách gần 20 chiếc chở các đối tượng phạm tội nối đuôi nhau tập kết tại bãi đỗ xe đằng sau cửa hàng miễn thuế nằm trong khu vực cửa khẩu Hữu Nghị. Tất cả xe ô tô đều đóng kín cửa, các ô cửa kính xe bịt kín bằng giấy bóng đen.

Dẫn độ 380 công dân Trung Quốc đánh bạc tại Hải Phòng về nước ảnh 2

Lực lượng BĐBP Lạng Sơn hỗ trợ công tác bàn giao đối tượng

Lực lượng chức năng nghiêm cấm bất cứ người nào không có nhiệm vụ vào khu vực diễn ra lễ bàn giao. Tuyến đường dẫn đến km số 0 được phân luồng cụ thể. 

Chỉ huy BĐBP Lạng Sơn cho biết, lúc 9h sáng, Bộ Công an tiến hành bàn giao 480 người Trung Quốc tổ chức đánh bạc tại Hải Phòng cho phía bạn tại Km số 0, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Việt Nam và Trung Quốc đã ký hiệp định hỗ trợ tư pháp vì vậy, vụ án này sẽ thuộc thẩm quyền điều tra mở rộng, xử lý cuối cùng của công an Trung Quốc.

Lực lượng chức năng 2 nước bàn giao đối tượng đánh bạc để xử lý theo quy định

Cơ quan chức năng xác định các đối tượng cầm đầu trong tổ chức tội phạm công nghệ cao đang ở nước ngoài.

Hiện, Công an Trung Quốc cũng đang tiến hành điều tra, truy bắt những đối tượng liên quan đến nhóm tội phạm bị Công an Việt Nam bắt giữ