Cuối năm "khoắng" két bạc đánh đề trả nợ

ANTĐ - Sau mỗi lần thụt két của gia chủ, Nguyễn Quang Toản nướng hết vào lô đề hòng kiếm tiền trả nợ. Nợ chưa kịp trả hết, trong thời điểm năm hết Tết đến thì Toản phải ngồi bóc lịch ở trại giam.
Căn nhà khá kiên cố của gia đình chị Trần Thị Hiền Thanh, ở tiểu khu 10, phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới, Quảng Bình nhưng chị Thanh vẫn không thể nào tin được rằng chỉ trong hơn 1 tiếng đồng hồ khi cả gia đình chị đi vắng đã bị kẻ gian đột nhập phá rào sắt, cạy 2 lớp cửa sổ hết sức chắc chắn ở tầng 3, rồi lẻn vào phòng ngủ bạy tung chiếc két sắt nhưng không thành nên tên trộm chỉ lấy được 1 máy tính xách tay Vaio, 2 điện thoại di động rồi tẩu thoát. 

Đối tượng Nguyễn Quang Toản tại trại giam

Cũng tại địa bàn tiểu khu 10, phường Đồng Phú chỉ trong những phút đi vắng, căn nhà kiên cố và nhiều lớp cửa của gia đình chị Ngô Thị Hương bị kẻ gian đột nhập và khoắng sạch số tiền, tài sản mà theo bị hại trình báo là lên đến 400 triệu đồng. Một vụ trộm tương tự khác xảy ra tại nhà của chị Lê Thị Mỹ Dung, ở tiểu khu 11, phường Đồng Phú kẻ gian cũng lợi dụng lúc chủ đi vắng rồi táo tợn phá cánh cửa sổ, cạy gãy lớp khung sắt và đột nhập vào phòng ngủ lục lọi lấy 75 triệu tiền mặt, không để lại dấu vết gì.
Phải bằng rất nhiều biện pháp nghiệp vụ và dày công lần theo dấu vết lực lượng điều tra Công an TP. Đồng Hới mới làm rõ hung thủ các vụ trộm là Nguyễn Quang Toản (SN 1980, trú ở phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới). "Chỉ nhắm vào những gia đình khá giả bởi cuối năm nhiều gia đình dành dụm nhiều tiền để săm tết. Nên sau khi theo dõi gia đình chủ nhà đi vắng và chỉ cần dùng  một cây sắt đầu dẹp là có thể phá bất kỳ loại cửa gỗ nào. Sau đó ung dung lục lọi tài sản hoặc phá két bạc để trộm những tài sản có giá trị. Số tài sản sau mỗi lần trộm được đều đem nướng vào lô đề, có ngày chơi số tiền từ 10 đến 15 triệu để mong trúng để có tiền trả nợ", đối tượng Toản thật thà khai nhận. Được biết, trước đó Nguyễn Quang Toản là nạn nhân của vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Hới đang tiếp tục mở rộng án và cũng cố hồ sơ xử lý.