Công ty Trung Quốc cấm nhân viên mua iPhone 7

ANTD.VN - Một công ty ở tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc đã ra quy định mới với nội dung cấm nhân viên mua điện thoại iPhone 7 hoặc iPhone 7 Plus. 

(Ảnh minh họa)

Theo quy định trên, nếu nhân viên mua hoặc sử dụng sản phẩm mới nhất của Apple này họ sẽ bị buộc thôi việc.

Công ty này cho rằng, quy định mới sẽ giúp các nhân viên tiết kiệm tiền bạc để chăm sóc sức khỏe cho cha mẹ họ, nuôi nấng con cái và tận hưởng nhiều thú vui trong cuộc sống. Quy định này cũng khuyến khích nhân viên mua sản phẩm nội địa Trung Quốc, ủng hộ quê hương.

Quy định trên đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều. Có người ủng hộ chính sách mới của công ty, nhưng cũng có nhiều người khác không đồng tình và cho rằng đây là hành động bài trừ sản phẩm nước ngoài.