Điểm nhấn vòng 3 V-League 2021.

Công Phượng "ăn vạ" và 3 điểm đầu tay

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 5 trận đấu muộn vòng 3 đánh dấu sự trở lại của V-League 2021 chứng kiến nhiều đội bóng lần đầu hưởng hương vị chiến thắng, xen lẫn tranh cãi xung quanh chiếc thẻ vàng dành cho tiền đạo Công Phượng (HAGL).

3 điểm giúp hạ nhiệt "ghế nóng"

Sau 2 thất bại liên tiếp gây sốc, CLB Hà Nội có chiến thắng quan trọng 2-0 ngay trên sân của đội đầu bảng Hải Phòng. Kết quả này không chỉ mang về 3 điểm giúp đội bóng Thủ đô "khởi động muộn" cuộc đua vô địch, mà còn giúp chiếc ghế của HLV trưởng Chu Đình Nghiêm "nguội" bớt.

CLB Hà Nội giải cơn khát chiến thắng ở V-League 2021

CLB Hà Nội giải cơn khát chiến thắng ở V-League 2021

Cùng có lần đầu hưởng niềm vui chiến thắng là đương kim vô địch Viettel. Đội bóng áo lính trước đó gây thất vọng khi chỉ giành vỏn vẹn 1 điểm ở hai lượt đầu. Nhưng nay, chiến thắng thuyết phục trước Bình Dương giúp thầy trò HLV Trương Việt Hoàng lấy lại tự tin vốn có.

Giống hai đồng nghiệp Chu Đình Nghiêm và Trương Việt Hoàng, trước đó ở lượt trận sớm, HLV Petrovic của CLB Thanh Hoá đã cởi bỏ được áp lực khi mang về chiến thắng đầu tay cho đội nhà.

Ở chiều ngược lại, trận thua để lộ nhiều vấn đề khiến các đội bóng như Hải Phòng, Bình hay trước đó là Nam Định "trở lại mặt đất", trước khi đón chờ những thách thức ở chặng đường tiếp theo.

Lee Nguyễn mờ nhạt, Công Phượng gây tranh cãi

Là cái tên "hot" nhất cặp đấu Than Quảng Ninh - TP.HCM, thế nhưng Lee Nguyễn không thể cùng đồng đội trên hàng công phá tan mành lưới đối phương, dù tạo ra khá nhiều cơ hội.

Không thật sự ấn tượng trên sân, song Lee Nguyễn lại chú ý nơi hậu trường. Cụ thể trước trận, anh từng trả lời báo chí rằng "không biết Than Quảng Ninh là đội nào". Và sau khi đội nhà thua trên sân Cẩm Phả, anh bị cổ động viên Than Quảng Ninh chế nhạo.

Cũng sau trận đấu này, Lee Nguyễn chia sẻ trên trang mạng xã hội cá nhân về tình huống chuyền bóng kiến tạo cho đồng đội Dario sút tung lưới CLB Than Quảng Ninh phút 48 (tỉ số lúc này đang là 0-0) nhưng bị trọng tài thổi việt vị, và cho rằng pha thổi phạt này đã thay đổi cục diện trận đấu.

Công Phượng (phải) tạo ra tình huống gây tranh cãi đầu hiệp 2

Công Phượng (phải) tạo ra tình huống gây tranh cãi đầu hiệp 2

Bên cạnh tình huống thổi việt vị trên, cũng tại vòng 3, trọng tài còn gây tranh cãi khi rút thẻ vàng phạt Công Phượng (HAGL) vì lỗi ăn vạ trong trận thắng tân binh Bình Định 2-1.

Pha bóng diễn ra ở phút 58, khi HAGL đang dẫn trước 2-0, Văn Thanh áp sát vòng cấm đối phương rồi chuyền bóng cho Công Phượng thoát xuống, thủ môn Minh Hoàng của Bình Định cũng lao ra và rất nhanh, Công Phượng nằm sân. Trọng tài chính Trần Đình Thịnh lập tức cắt còi, song không phải cho chủ nhà hưởng phạt đền mà là rút thẻ vàng phạt Công Phượng lỗi ăn vạ.

Đánh giá về tình huống này, cựu Phó ban Trọng tài VFF Đoàn Phú Tấn ủng hộ quyết định của trọng tài Trần Đình Thịnh khi "phạt ngôi sao (Công Phượng) tội ăn vạ". Trong khi cựu Còi vàng Dương Mạnh Hùng lại cho rằng Công Phượng ngã trong tình huống đó là bình thường, không thể cho đó là hành vi cố tình ăn vạ mà rút thẻ vàng.