Côn đồ phục kích, nổ súng truy sát người đi đường

ANTĐ - Rơi vào ổ phục kích, nạn nhân bị nhóm côn đồ truy đuổi, tấn công bằng súng bắn đạn ghém.

Cơ quan CSĐT – CATP Hà Nội vừa khởi tố vụ án “Giết người” và đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng cùng về hành vi trên gồm: Dương Văn Bình (SN 1983, ở cụm 3, xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội); Nguyễn Văn Thích (SN 1988, ở cụm 6, xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ) và Nguyễn Xuân Quy (SN 1990, ở Minh Hương, Hàm Yên, Tuyên Quang).

Hiện Cơ quan công an cũng đang tiếp tục truy bắt đối tượng đang bỏ trốn là Tạ Văn Đạt (SN 1991, ở cụm 6, xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ).

Các đối tượng Bình, Thích, Quy đang bị tạm giữ hình sự về hành vi giết người

Côn đồ phục kích, nổ súng truy sát người đi đường ảnh 2
Khẩu súng colt các đối tượng sử dụng đêm 16-7


Trước đó, vào khoảng 22h ngày 16-7-2013, anh Nguyễn Văn Sơn (SN 1976, ở Võng Xuyên, Phúc Thọ) đang điều khiển xe máy, phía sau chở anh trai là Nguyễn Văn Bảo (SN 1973) đi đến khu vực phố huyện Phúc Thọ cũ, thì bị một nhóm đối tượng tấn công, dùng súng bắn trọng thương. Sau khi nhóm côn đồ rút đi, người dân đã đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Các bác sỹ xác định, anh Sơn bị 35 viên bi găm vào người, hiện vẫn còn 19 viên chưa lấy ra khỏi cơ thể.

Nhận tin báo về vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội, phối hợp với CAH Phúc Thọ và các đơn vị nghiệp vụ đã tổ chức điều tra, truy bắt hung thủ. Căn cứ các tài liệu, chứng cứ, cơ quan công an đã làm rõ Dương Văn Bình, Nguyễn Văn Thích, Nguyễn Xuân Quy và Tạ Văn Đạt là người tấn công anh Sơn. Sau nhiều ngày lần theo dấu vết các đối tượng, ngày 17-8, cảnh sát đã bắt giữ Bình, Thích và Quy; thu giữ 1 khẩu súng colt.

Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận: Nguyên nhân sự việc bắt nguồn từ việc Thích nghe nói anh Nguyễn Văn Sơn đang tìm gặp mình. Cho rằng người này muốn đánh nhau nên Thích đã kể toàn bộ sự việc cho Dương Văn Bình. Thấy vậy, Bình liền cầm một khẩu súng bắn đạn ghém, Thích cầm một khẩu súng colt rồi cùng với Nguyễn Xuân Quy, Tạ Văn Đạt phóng xe đi tìm đối thủ.

Khoảng 22h ngày 16-7, nhóm của Bình phục kích tại khu vực phố huyện Phúc Thọ cũ. Vừa thấy anh Sơn đi đến, cả nhóm liền cầm súng lao ra đuổi đánh. Trước khi bị đánh hội đồng, anh Sơn đã bị Bình cầm súng bắn đạn ghém bắn 1 phát trúng người.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.