Có nên "yêu" vào buổi sáng?

ANTĐ - Yêu” vào buổi sáng không chỉ tốt cho đời sống tình cảm của bạn mà còn rất tốt cho sức khỏe.

Đối với phần lớn mọi người thì âm thanh om sòm của đồng hồ báo thức vào buổi sáng thật là khó chịu. Nhưng thay vì cố chợp mắt thêm chút nữa thì tại sao chúng ta lại không coi âm thanh vô duyên đó là thứ để đánh thức ham muốn ân ái.   

Hãy bắt đầu ngày mới bằng những hành động yêu thương. Và trên tất cả là vì “yêu” vào buổi sáng không chỉ tốt cho đời sống tình cảm của bạn mà nó còn rất tốt cho sức khỏe.

- Những người đón chào một ngày mới bằng “chuyện yêu” sẽ khỏe mạnh và hạnh phúc hơn người chỉ chào buổi sáng với một chén trà và bữa sáng trước khi mở cửa đi làm.

- “Yêu” vào buổi sáng giúp cơ thể giải phóng hormon hạnh phúc oxytocin và có thể khiến đôi tình nhân ngất ngây trong hạnh phúc suốt cả ngày.

- Ngoài tác dụng giúp bạn vui vẻ cả ngày thì quan hệ tình dục đều đặn vào buổi sáng còn giúp tăng cường hệ miễn dịch.

- “Yêu” vào buổi sáng còn khiến bạn ít bị cảm cúm hoặc cảm lạnh và cũng có thể cải thiện chất lượng tóc, da và móng.

- “Yêu” vào buổi sáng 3 lần/tuần giúp giảm nguy cơ bị đau tim hoặc đột quỵ.

Tuy nhiên để chuyện yêu vào buổi sáng thêm hoàn hảo, bạn cần lưu ý một số điều sau:

- Đừng quên chải răng vào tối hôm trước và chuẩn bị nước thơm xịt miệng vị bạc hà để dưới gối vì khi thức dậy, hơi thở không thơm có thể làm hỏng màn ân ái.

- Chuẩn bị sẵn “áo mưa” và để trong tầm với.