CLB Viettel gây tranh cãi khi bán vé xem V-League

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau khi đăng quang tại V-League 2020, CLB Viettel bắt đầu bán vé cho người hâm mộ từ mùa giải 2021.

Theo trang chủ của CLB Viettel, từ mùa giải 2021, vé dành cho các CĐV vào sân theo dõi các trận đấu được phát hành với 4 mệnh giá là 100.000 đồng, 80.000 đồng, 60.000 đồng và 50.000 đồng tùy theo từng khu vực, khán đài. Mỗi lần mua, CĐV được đặt tối đa 2 vé. Bên cạnh đó là vé cả mùa với các mức giá 1 triệu đồng, 800.000 đồng và 500.000 đồng.

CLB Viettel bán vé cho người hâm mộ sau hai năm miễn phí

CLB Viettel bán vé cho người hâm mộ sau hai năm miễn phí

Như vậy, sau hai mùa liên tiếp miễn phí, đội bóng ngành viễn thông quân đội đã bắt kịp xu thế của bóng đá chuyên nghiệp với việc phát hành vé có phí đến người hâm mộ.

Tuy nhiên, nó cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều, rằng CLB Viettel dường như quá vội vàng trong việc này. "Bán vé là 'quả' chứ đâu phải là 'nhân'. Bóng đá phải "chuyên nghiệp" tốt thì mới bán vé được chứ. Không chịu gieo nhân lại cứ loay hoay vào vặt quả", một CĐV lâu năm của Thể Công chia sẻ.

Không những vậy, mệnh giá 100.000 đồng của Viettel còn được cho là cao và không hợp lý so với mặt bằng chung ở V-League. Đơn cử CLB Hà Nội nhiều năm liền vô địch và cũng sở hữu dàn cầu thủ có sức hút như Quang Hải, Văn Hậu, Hùng Dũng, Văn Quyết... cũng chỉ phát hành ở mức 50.000 đồng/vé.

Ở vòng khai mạc V-League 2021, Viettel sẽ tiếp Hải Phòng trên sân nhà Hàng Đẫy vào 19h15 ngày 16-1.