Cháu bé bị bố đánh dã man bằng điếu cày đã tử vong

ANTĐ -Vào lúc 15h40 ngày 18-3, cháu Đỗ Doãn Lộc, 8 tuổi, trú tại xóm Điền, phường Tiền An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, bị bố đẻ đánh dã man bằng điếu cày, đã tử vong tại khoa cấp cứu, bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

Cháu Đỗ Doãn Lộc đã tử vong vào lúc 15h40 ngày 18-3 tại BV Việt Đức, sau gần 4 ngày cấp cứu

Thông tin từ bệnh viện Việt Đức cho biết, vào khoảng 15h40 ngày 18-3, tim cháu Lộc đã ngừng đập sau gần 4 ngày thở bằng máy. Mặc dù bệnh viện đã sử dụng tất cả các biện pháp có thể để cứu chữa, nhưng do chấn thương quá nặng, cháu Lộc đã không qua khỏi cơn nguy kịch. Các bác sĩ đã rút ống thở và chuyển thi thể xuống nhà xác bệnh viện để cơ quan chức năng tiến hành làm các thủ tục liên quan.
Trước đó vào ngày 15-3, cháu Đỗ Doãn Lộc nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu, mặt sưng phù, người bầm dập khắp nơi. Sau quá trình cấp cứu và chiếu chụp hình ảnh, các bác sĩ xác định cháu Lộc bị chấn thương sọ não nặng, thiếu máu não và chảy máu não. Các bác sĩ cũng đã tiên lượng tình trạng bệnh của cháu Lộc rất nặng và khó có thể qua khỏi.
Hiện cơ quan Công an đang khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Đỗ Doãn Lộc.