Cầu thủ nào là chữ ký giá trị nhất châu Âu mùa giải 2014-2015?

ANTĐ - Hàng loạt bản hợp đồng lớn đã được các đội bóng của châu Âu thực hiện vào mùa hè năm 2014. Từ Luis Suarez (Barcelona), Angel di Maria (M.U), cho đến bộ đôi của Chelsea: Diego Costa và Cesc Fabregas. Tuy nhiên, tất cả trong số họ đều không phải là chữ ký giá trị nhất của Lục địa già.  

Theo một báo cáo mới được công bố, ngôi sao của Arsenal, Alexis Sanchez là chữ ký giá trị nhất châu Âu ở mùa giải trước.

Alexis Sanchez là chữ ký giá trị nhất châu Âu mùa giải 2014-2015

Dựa trên dữ liệu từ các vụ chuyển nhượng trên Soccerex ở mùa giải trước, tiền đạo của Arsenal dẫn đầu với 86% số phút thi đấu cho “Pháo thủ thành London” trong mùa giải 2014-15. Điều đó có nghĩa, bản hợp đồng trị giá 40 triệu euro này là chữ ký đáng giá nhất so với những đồng tiền Arsenal bỏ ra ở mùa giải trước.

Theo thống kê, Premier League đã chi tới 650 triệu euro trong 3 mùa giải gần đây để mua những cầu thủ chỉ chơi 50% hoặc ít hơn số phút họ từng thi đấu ở mùa giải trước đó.

Đứng sau Sanchez là Romelu Lukaku, David Luiz và James Rodriguez, trong khi Angel Di Maria của M.U là chữ ký gây thất vọng nhất trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm 2014.

M.U (161 triệu euro) và Tottenham (138 triệu euro) dẫn đầu danh sách các CLB thất bại trên thị trường chuyển nhượng trong 3 năm gần đây, khi bộ đôi này chi tới 300 triệu euro để mua 12 cầu thủ.

Man City (73 triệu euro), Liverpool (69 triệu euro), Arsenal (47 triệu euro) và Chelsea (45 triệu euro) là những đội bóng khác của Premier League, những CLB chi nhiều tiền cho những cầu thủ không xứng đáng với “đồng tiền, bát gạo” mà họ bỏ ra.

Angel di Maria là chữ ký tệ nhất châu Âu mùa trước

Bộ ba của M.U, Ander Herrera, Di Maria và Luke Shaw lần lượt chơi dưới 55%,  48% và 33% số phút cho đội bóng chủ sân Old Trafford so với mùa giải trước đó.

Các CLB của Premier League đã chi vượt quá con số 1 tỷ euro để mua sắm cầu thủ, tăng 14% so với năm trước đó và nhiều hơn so với bất cứ giải VĐQG nào của châu Âu. Serie A đứng thứ hai với 579 triệu euro.