Cắt bỏ một phần dạ dày, nạo vét gần 20 hạch chữa ung thư cho cụ bà 91 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Các bác sĩ Bệnh viện K vừa tiến hành ca phẫu thuật điều trị ung thư dạ dày cho cụ bà đã 91 tuổi, kèm theo rất nhiều bệnh lý nền phức tạp...
Bệnh nhân được chăm sóc sau ca phẫu thuật ung thư dạ dày

Bệnh nhân được chăm sóc sau ca phẫu thuật ung thư dạ dày

Bệnh nhân là cụ Lại T.T., 91 tuổi, quê tại xã Liêm Chung, Phủ Lý, Hà Nam. Một tháng gần đây cụ T. thấy tức bụng, ngày càng đau nên đi khám, phát hiện khối u lớn ở dạ dày.

Bệnh nhân được chuyển vào nhập viện Bệnh viện K với triệu chứng đau tức vùng thượng vị, không kèm nôn máu, đi ngoài phân đen, đây là dấu hiệu dễ gây lầm tưởng với các bệnh lý hay gặp khác ở đường tiêu hóa. Qua thăm khám, cụ T. được chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn 2A, rất may chưa quá muộn.

TS Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện K kiêm Trưởng khoa Ngoại bụng 1 cho biết, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật. Nhận định đây là ca phẫu thuật rất đặc biệt, bởi bệnh nhân T. đã trên 90 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp lâu năm nhưng điều trị ngắt quãng, hơn nữa chỉ số mỡ máu ở bệnh nhân cao gấp đôi so với ngưỡng thông thường, ngoài ra còn cong vẹo cột sống ngực…

Với sự phối hợp nhịp nhàng của kíp mổ, ca mổ đã diễn ra thành công, các bác sĩ đã cắt một phần dạ dày loại bỏ hoàn toàn tổn thương kèm nạo vét gần 20 hạch lớn nhỏ trong khoảng thời gian rất ngắn, chỉ khoảng 1 tiếng 15 phút .

Sau ca phẫu thuật, cụ T. được theo dõi chặt chẽ và hồi phục rất nhanh, ăn uống tốt trở lại chỉ sau ít ngày.