Buôn thực phẩm chức năng làm nở ngực phụ nữ… giả

ANTĐ - Đường dây buôn bán sản phẩm “Đào Hồng Đơn” giả bị lực lượng CSKT CATP Hà Nội bóc gỡ; 2 đối tượng bị bắt khẩn cấp cùng số lượng khá lớn tang vật.

 

Trưa 17-10, trên đường Ngụy Như Kon Tum, quận Thanh Xuân (Hà Nội), tổ công tác Đội Chống hàng giả và xâm phạm sở hữu trí tuệ phát hiện, kiểm tra Nguyễn Cảnh Nhơn (SN 1967), trú ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, đang vận chuyển thùng car-ton lớn. Bên trong thùng có 60 hộp thực phẩm chức năng nhãn hiệu “Đào Hồng Đơn”, loại sản phẩm được quảng cáo có công dụng tăng kích thước, làm săn chắc “vòng 1” của phụ nữ. Đại diện nhà sản xuất chính hãng được mời đến, đã khẳng định số hàng trên là giả.

Các đối tượng trong vụ án

Tại cơ quan công an, Nhơn khai nhận số thực phẩm chức năng trên của Phạm Thị Hải Đường (vợ Nhơn), chủ quầy thuốc tại Trung tâm phân phối dược phẩm Hapulico. Qua đấu tranh khai thác với Nhơn, cơ quan Công an lần lượt xác định, triệu tập các “nhà phân phối” sản phẩm “Đào Hồng Đơn” có dấu hiệu giả mạo, gồm: Nguyễn Văn Hà, trú ở Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì; Đỗ Thị Tuyết Mai ở ngõ Hội Vũ, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm.

Tang vật vụ án bị thu giữ

Đỗ Thị Tuyết Mai khai nhận mua “Đào Hồng Đơn” giả với giá 190.000 đồng/hộp của một phụ nữ… không rõ địa chỉ. Đáng chú ý, trước đó ngày 3-10, đối tượng Mai từng bị Phòng CS Môi trường CATP Hà Nội phối hợp cùng lực lượng QLTT kiểm tra, xử lý về hành vi buôn bán các sản phẩm thực phẩm chức năng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Hiện, CQĐT CATP Hà Nội đã bắt khẩn cấp Phạm Thị Hải Đường và Nguyễn Văn Hà về hành vi buôn bán hàng giả là thực phẩm theo điều 157 BLHS. Đối với Đỗ Thị Tuyết Mai, do đang nuôi con nhỏ nên CQĐT tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý.