Kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021:

Bỏ phiếu kín các chức danh chủ chốt

ANTĐ - Ngày 14-6, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Hà Nội khóa XV đã bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND TP, UBND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc đã tái đắc cử chức vụ Chủ tịch HĐND TP Hà Nội; ông Nguyễn Đức Chung tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tặng hoa chúc mừng các vị lãnh đạo HĐND TP, UBND  TP Hà Nội đắc cử

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định, việc bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND TP, UBND TP và Hội thẩm Tòa án nhân dân TP là công việc hết sức hệ trọng, có ý nghĩa đảm bảo cho chất lượng, hiệu quả hoạt động đồng bộ của bộ máy chính quyền thành phố nhiệm kỳ mới. “Những người được tín nhiệm bầu chọn sẽ đảm đương các công việc của chính quyền thành phố trong chặng đường 5 năm tới. Đây cũng là công việc đầu tiên, quan trọng của nhiệm kỳ mới”, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc nói. 

Với hình thức bỏ phiếu kín, HĐND TP Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP khóa XIV giữ chức vụ Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tán thành. Các đại biểu cũng đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND TP nhiệm kỳ 2011-2016 tái đắc cử Phó Chủ tịch HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021; bầu bà Phùng Thị Hồng Hà, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP.

Tiếp đó, HĐND TP đã bầu ông Nguyễn Hoài Nam, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP nhiệm kỳ 2011-2016, tái đắc cử Trưởng ban Pháp chế HĐND TP; bầu bà Nguyễn Bích Thủy, Trưởng phòng Công tác tiếp dân (HĐND TP), giữ chức Phó trưởng Ban Pháp chế; bầu bà Phạm Thị Thanh Mai, Phó ban Kinh tế ngân sách, giữ chức Trưởng ban Kinh tế ngân sách; bầu bà Hồ Vân Nga, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Sở Kế hoạch - Đầu tư) giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế ngân sách; bầu ông Trần Thế Cương, Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP giữ chức Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP; bầu ông Nguyễn Quang Thắng, Trưởng phòng Công tác Hội đồng - Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP giữ chức Phó trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP; bầu ông Nguyễn Nguyên Quân, Phó trưởng ban Pháp chế nhiệm kỳ 2011-2016 giữ chức Trưởng ban Đô thị HĐND TP; bầu ông Lê Minh Đức, Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP giữ chức Chánh Văn phòng HĐND TP.

Cũng tại kỳ họp, ông Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016 tiếp tục được giới thiệu để HĐND TP bầu vào vị trí Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả, HĐND TP đã bầu ông Nguyễn Đức Chung giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ 98,05% đại biểu có mặt tán thành.

Ngay sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, HĐND TP thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử với 100% đại biểu tán thành. HĐND TP giao UBND TP hoàn thiện các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn. Liền sau đó, HĐND TP đã bầu các ông Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Văn Sửu, Lê Hồng Sơn, Nguyễn Thế Hùng, Ngô Văn Quý, Nguyễn Doãn Toản (đều là Phó Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2011-2016) giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Với đa số phiếu tán thành, HĐND TP đã bầu 22 Ủy viên UBND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm: ông Đoàn Duy Khương (Thiếu tướng, Giám đốc CATP Hà Nội); ông Nguyễn Doãn Anh (Thiếu tướng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô); ông Trần Huy Sáng (Giám đốc Sở Nội vụ); ông Phan Hồng Sơn (Giám đốc Sở Tư pháp); ông Nguyễn Văn Tứ (Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư); ông Hà Minh Hải (Giám đốc Sở Tài chính); ông Lê Hồng Thăng (Giám đốc Sở Công Thương); ông Chu Phú Mỹ (Giám đốc Sở NN&PTNT); ông Vũ Văn Viện (Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải); ông Lê Văn Dục (Giám đốc Sở Xây dựng); ông Nguyễn Trọng Đông (Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường); bà Phan Lan Tú (Giám đốc Sở Thông tin- Truyền thông); ông Khuất Văn Thành (Giám đốc Sở LĐ-TB&XH); ông Tô Văn Động (Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao); ông Đỗ Đình Hồng (Giám đốc Sở Du lịch); ông Nguyễn Hữu Độ (Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo); ông Nguyễn Khắc Hiền (Giám đốc Sở Y tế); ông Nguyễn Văn Tuấn Dũng (Chánh Thanh tra TP); ông Phạm Quý Tiên (Chánh Văn phòng UBND TP); ông Phạm Vinh Quang (Giám đốc Sở Ngoại vụ); ông Nguyễn Tất Vinh (Trưởng Ban Dân tộc TP); ông Lê Vinh (Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc). 

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP Hà Nội đã bầu 100 Hội thẩm Tòa án nhân dân TP khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021.

Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Phát biểu tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, các đồng chí được giới thiệu bầu vào chức danh lãnh đạo chủ chốt của thành phố đều đáp ứng được yêu cầu, tiêu chuẩn chức danh cán bộ, có chuyên môn đào tạo phù hợp, có năng lực và phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc chung...

Đánh giá nhiệm vụ đặt ra cho HĐND TP Hà Nội khóa XV là rất nặng nề, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị HĐND TP, UBND TP, Thường trực HĐND TP, lãnh đạo UBND TP, các ban HĐND TP và từng vị đại biểu HĐND TP khóa XV cần phải năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để xứng đáng với sự tin cậy của cử tri và nhân dân Thủ đô.

Gỡ bỏ rào cản đối với sự phát triển của Thủ đô

Sau khi được HĐND TP Hà Nội bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định, để hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn mới, tập thể UBND TP sẽ tập trung đẩy mạnh cải cách toàn diện nền hành chính theo hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền và thực hiện minh bạch, dân chủ, giữ nghiêm nguyên tắc kỷ luật, kỷ cương hành chính, khắc phục sự chậm trễ, phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp.

Thành phố cũng quyết tâm khắc phục những tồn tại, yếu kém, rà soát gỡ bỏ những rào cản, cản trở đối với sự phát triển của Thủ đô trên tất cả các lĩnh vực; hành động kiên quyết, quyết liệt, sáng tạo nhưng bài bản; luôn đi sâu nắm chắc tình hình, sâu sát với cơ sở, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc từ cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân, nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng của nhân dân; đổi mới toàn diện công tác, thực hiện khâu đột phá là công tác cán bộ, công chức.