Bị tuýt còi nhiều, tài xế truy sát Trung tá CSGT

ANTĐ - Vì liên tục bị xử phạt, Phi đã rủ đồng bọn mang hung khí truy sát một trung tá CSGT.

Ngày 9-8, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt giữ Nguyễn Văn Phi (19 tuổi), Hoàng Sang Thế Xiều (22 tuổi), Võ Văn Lựu (19 tuổi) và Ngô Thanh Tuấn (25 tuổi, đều ngụ tại TP.Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) là nghi can trong vụ chém trọng thương Trung tá CSGT Huỳnh Thiên Lộc (thuộc Trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre (thị xã Long Khánh).

Trước đó, ngày 31-7, Trung tá Huỳnh Thiên Lộc làm nhiệm vụ cùng lực lượng liên ngành tại Trạm Kiểm dịch Xuân Lộc (trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc). Đến đêm cùng ngày, Trung tá Lộc đi xe đặc chủng đến một trạm xăng gần đó đổ xăng thì bất ngờ bị 6 thanh niên ập tới, dùng dao, tuýp sắt, gạch đá tấn công.

Một số đối tượng đã dùng dao đâm làm Trung tá Lộc đứt gân tay, thủng ruột. Sau khi gây án chớp nhoáng, các đối tượng trên đã nhảy lên xe đồng bọn chờ sẵn tẩu thoát. Bị thương nặng, Trung tá Lộc được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Sau một thời gian truy xét, các đối tượng tham gia gây án đã bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận Phi là người chủ mưu trong vụ việc này. Vì là tài xế thường xuyên chạy xe qua địa bàn tỉnh Đồng Nai và nhiều lần bị tổ tuần tra CSGT (có Trung tá Lộc tham gia) xử phạt nên Phi nảy sinh ý định trả thù.

Ngày 31-7, Phi rủ thêm Xiều, Lựu, Tuấn và hai đối tượng (chưa rõ lai lịch) chuẩn bị hung khí, đi xe máy đến khu vực trên chờ Trung tá Lộc chạy vào khu vực cây xăng thì các đối tượng này chặn xe tấn công. Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn.

Hiện cơ quan công an tiếp tục truy bắt những đối tượng còn lại.