Bị đâm chết vì kề dao vào cổ bạn nhậu

ANTĐ - Trong khi ngồi nhậu với nhóm bạn, giữa Thao và Thuyền đã nảy sinh mâu thuẫn, không kìm chế được mình, Thao đã dùng dao kề vào cổ bạn nhậu, song cuối cùng chính Thao lại là người phải bỏ mạng. 

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 16-8, Nguyễn Văn Thuyền (SN 1994, trú tại xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình, Bình Thuận), Lê Văn Thao (SN 1990, trú tại xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận), Lê Thanh Tình (SN 1990, trú tại phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, Bình Thuận) và Văn Hiếu (SN 1990, trú tại xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) ngồi nhậu tại nhà Văn Hiếu.

Đến 19h cùng ngày, giữa Thao và Thuyền xảy ra mâu thuẫn. Tức mình, Thao chạy ra ngoài, lấy dao cất giấu trong cốp xe và bước đến, kề vào cổ Thuyền. Thuyền nhanh tay giật được dao và đâm 2 nhát vào vùng cổ, bả vai của Thao. Mặc dù được những người còn lại trong nhóm đưa đi cấp cứu, tuy nhiên, vết thương quá nặng khiến Thao tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Sau khi gây án, Thuyền lập tức bỏ trốn.

Cơ quan Công an đang khẩn trương truy bắt đối tượng.