Bị bắt sau 72 giờ gây án

ANTD.VN - Lợi dụng lúc đôi trai gái đang mải mê tâm sự trên khúc đường vắng, những tên cướp bịt mặt lặng lẽ tiếp cận rồi bất ngờ dùng hung khí đe dọa cướp sạch tài sản của họ. Tuy nhiên, dù đã rất tinh vi trong việc đánh lạc hướng cơ quan điều tra, nhưng nhóm tội phạm này vẫn sa lưới pháp luật...

Vụ cướp bất ngờ

Tối 4-12-2018, trụ sở Công an xã (CAX) Liên Mạc, (huyện Mê Linh) xuất hiện đôi trái gái với bộ dạng thất thần. Hai nạn nhân này cho biết, họ vừa bị cướp số tiền hơn 70 triệu đồng trên khúc đường sát kênh bê tông thuộc thôn Xa Mạc. Nhóm cướp sau khi lột sạch tiền của nạn nhân, đã chở nhau trên một chiếc xe máy tay ga đi về hướng Tỉnh lộ 308.

Đối tượng Nguyễn Văn Tính tại cơ quan điều tra

Thông tin trên được CAX Liên Mạc báo cáo CAH Mê Linh và ngay lập tức, các trinh sát của Đội CSHS đã có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên một khó khăn đặt ra là, do quá hoảng sợ nên hai nạn nhân gồm anh Nguyễn Văn H và chị Phạm Bích V (cùng ở huyện Mê Linh) đều không thể tả kỹ về nhận dạng ban đầu của hung thủ. Điều duy nhất mà họ nhớ được là những tên cướp này bịt mặt, cầm theo kiếm, túyp sắt, bình xịt hơi cay và chúng đều đeo một chiếc đèn pin trên đầu, trông giống như những người đi soi ếch đêm.

Dù địa bàn khá rộng, những thông tin nạn nhân cung cấp quá ít ỏi, nhưng Cơ quan CSĐT - CAH Mê Linh đã nhanh chóng lập chuyên án đấu tranh. Qua sàng lọc đối tượng và dùng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 7-12 các trinh sát thầy nổi lên 3 đối tượng gồm Nguyễn Văn Tính (SN 1992), Nguyễn Văn Lượng (SN 1994) và Nguyễn Thanh T (SN 2002) đều trú tại thôn Yên Nội, xã Vạn Yên, huyện Mê Linh.

Trong đó T tuy là đối tượng ít tuổi nhất, nhưng từ lâu đã có tiếng là một thanh niên hư hỏng. Điều đặc biệt, sau khi xảy ra vụ án T có vẻ rất “xông xênh” trong việc ăn tiêu dù không nghề ngỗng gì. Bí mật xác minh, các trinh sát nắm được chỉ trong 2 ngày T đã mua 1 chiếc xe máy Dream, 2 điện thoại xịn gồm iPhone X và iPhone 7Plus.

Nguyễn Văn Lượng đang khai nhận hành vi phạm tội  tại cơ quan công an

Những ngày sau đó, tối nào T cũng bao bạn bè, chiến hữu lên sàn, bar ăn chơi, bay lắc. Thế nhưng, khi tìm đến nhà T, các trinh sát được biết đối tượng không ở nhà và đi đâu cũng không ai biết. Trước tình huống trên, hướng tiếp cận điều tra được chuyển sang Tính và Lượng.

Trước các câu hỏi sắc bén của cán bộ điều tra, cả Tính và Lượng đều không lý giải được quãng thời gian bất minh của mình trong khoảng từ 19h đến 21h của ngày 4-12 và phải khai nhận hành vi phạm tội. Sau khi 2 đối tượng này nhận tội, Nguyễn Thanh T bị bắt giữ ngay lập tức.

Lộ dấu vết vì ăn chặn của đồng bọn

Theo đó, do gần Tết nhưng không có tiền ăn tiêu, 3 đối tượng này đã lên kế hoạch buổi tối ra các cánh đồng vắng rình cướp tài sản của các đôi trai gái yêu nhau. Trước khi đi, cả bọn đã chuẩn bị sẵn khăn bịt mặt, kiếm, ống túyp sắt và 1 lọ nước hoa giả làm bình xịt hơi cay dùng để khống chế bị hại.

Nguyễn Văn Tính dùng chiếc xe Honda Air Blade BKS: 88F1-062.56 chở Lượng và T đi lòng vòng qua nhiều tuyến đường, đến khoảng 20h15 khi đi qua thôn Xa Mạc nhóm này phát hiện xe ô tô của anh H và chị V đang đỗ bên quãng đường khá vắng. Ngay lập tức Tính tắt đèn xe máy, tắt đèn pin đang đội trên đầu rồi thả trôi chiếc xe đến sát ô tô.

Thấy xe ô tô đang hạ hết cửa kính, cả 3 xông đến giật cửa rồi dùng hung khí đe dọa buộc các nạn nhân phải đưa tiền. Trong lúc hỗn loạn vì giằng co, anh H bị rơi một cọc tiền 70 triệu đồng xuống đất và đối tượng T nhanh tay thủ riêng vào túi quần mà không cho đồng bọn biết. Trong khi đó, cả Tính và Lượng lục lọi chiếc túi của chị V và cướp được 1,1 triệu đồng rồi bỏ đi.

Tuy nhiên, đi được một đoạn, thấy số tiền cướp được quá ít nên Tính và Lượng bàn nhau quay lại khống chế tiếp anh H, buộc nạn nhân phải đưa ví để lấy nốt số tiền 400 nghìn đồng còn sót lại. Trong tổng số tài sản cướp được, Tính và Lượng chia cho T một chiếc thẻ điện thoại trị giá 50 nghìn đồng, còn lại cả 2 chia nhau ăn tiêu.

Riêng phần T, dù là em út trong nhóm, nhưng độ “quái” của đối tượng này thì vượt mặt cả đàn anh. T lẳng lặng chịu thiệt với phần chia ít ỏi và chắc mẩm sẽ ăn gọn số tiền 70 triệu đồng. T nhanh chóng mua sắm những tài sản đắt tiền cho bản thân mà không ngờ được đây chính là dấu vết để lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan CSĐT - CAH Mê Linh đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi cướp tài sản, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng trên để xử lý.