Bị bạn nhậu đâm thương tích do các hành động quá khích

ANTĐ - Bị Trần Thanh Thuận liên tục tấn công vì mâu thuẫn trên bàn nhậu, quá bức xúc và không kìm chế được bản thân, Lê Thanh Thưởng đã dùng dao đâm Thuận thương tích.

Khoảng 18h ngày 21-3, Lê Thanh Thưởng (SN 1990, trú tại ấp Hòa Nghĩa, xã Trung Thành Tây, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long) cùng với Trần Thanh Thuận (SN 1984, trú tại ấp Bình Thành, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm) và 2 người khác tổ chức uống rượu tại ấp Bình Thành. 

Trong lúc uống rượu, Thưởng và Thuận phát sinh mâu thuẫn và cự cãi. Thuận dùng tay đánh và chân đá nhiều cái vào người Thưởng nên Thưởng bỏ chạy. Khoảng 20 phút sau, Thưởng quay lại lấy xe môtô để ra về thì tiếp tục bị Thuận đánh.

Bức xúc vì bị đánh nhiều, Thưởng rút 1 con dao trong cốp xe ra đâm 1 nhát vào người của Thuận dẫn đến thương tích phải vào viện điều trị.

Sau vụ việc Thưởng đến Công an xã Trung Hiếu trình báo và giao nộp con dao gây án.

Cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định.